Tin tức

Cưỡng chế trả lại hiện trạng 2 tuyến đường mở trái phép ở Bình Phước

(VOVTV) - Ngày 28/3, UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra ngăn chặn các hoạt động mở đường, phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
28/03/2021 16:33

Ăn theo dự án xây dựng các tuyến đường cao tốc từ Bình Phước đi các tỉnh Đắk Nông, Bình Dương, TP.HCM, gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân từ các tỉnh đổ về các xã, phường ở thành phố Đồng Xoài mua đất lớn và mở đường trái phép trong đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm để phân lô, bán nền.

Cụ thể, tại phường Tiến Thành, qua tin báo của người dân, cán bộ phường tiến hành kiểm tra, xác định có một con đường tự mở dài 200m nằm trên đất nông nghiệp tại khu phố 3. Tại khu đất này, chủ đất đã phân ra nhiều lô với diện tích 1.000 - 2.000m2 bán cho khách.

Cưỡng chế trả lại hiện trạng 2 tuyến đường mở trái phép ở Bình Phước - Ảnh 1.

Một con đường tự mở trên đất nông nghiệp ở phường Tiến Thành bị cưỡng chế

Còn ở ấp 2, xã Tiến Hưng, cán bộ xã phát hiện có một con đường bê tông dài 130m, rộng 4,5m được làm trên đất trồng cây lâu năm, ở thửa đất số 39, tờ bản đồ số 17 do ông Lưu Công Bá đứng tên. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Bá không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc xây dựng tuyến đường.

UBND thành phố đã phối hợp với UBND xã Tiến Hưng, phường Tiến Thành tiến hành cưỡng chế, trả lại hiện trạng 2 tuyến đường làm trái phép; đồng thời tháo dỡ các bảng quảng cáo bán đất nền tại các khu đất.

Cưỡng chế trả lại hiện trạng 2 tuyến đường mở trái phép ở Bình Phước - Ảnh 2.

Tháo dỡ các bảng quảng cáo

Lãnh đạo thành phố Đồng Xoài cho biết, thời gian tới, bên cạnh việc xử lý các công trình đã và đang vi phạm, thời gian tới yêu cầu lãnh đạo các xã, phường phải nghiêm túc và kiên quyết ngăn chặn việc tự ý mở đường trên đất nông nghiệp để phân lô bán nền. Phường nào còn để "mọc" thêm những con đường trái phép thì người đứng đầu phải chịu hình thức xử lý kỷ luật trước Thành ủy và UBND thành phố.

Ý kiến của bạn