Tin tức

Cưỡng chế hàng trăm công trình xây dựng không phép tại Khánh Hòa

(VOVTV) - Sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng dịch Covid-19, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cưỡng chế hàng trăm công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, chi phí cưỡng chế do các chủ đầu tư công trình chi trả.

Tác giả Thái Bình/VOV Miền Trung
18/11/2022 08:30

Các công trình vi phạm trật tự xây dựng ở thành phố Nha Trang diễn ra ở nhiều địa phương, ngoài các nhà dân còn có nhiều công trình nhà xưởng bán hàng, biệt thự, tòa nhà cao tầng. Thời gian qua, do vướng mắc về thủ tục, dịch bệnh Covid-19 nên việc xử lý các công trình sai phạm gặp khó khăn.

Tình trạng vi phạm không chỉ xảy ra tại các khu dân cư tự phát, khu vực có các dự án quy hoạch treo mà còn diễn ra tại các dự án đô thị. Chính quyền địa phương vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm, nếu quá hạn, địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế, chi phí do người vi phạm chi trả.

Cưỡng chế hàng trăm công trình xây dựng không phép tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Cưỡng chế công trình vi phạm tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

Đến nay, Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, phường Vĩnh Trường đã hoàn thành cưỡng chế 2/15 công trình vi phạm. Từ nay đến cuối năm, UBND phường Vĩnh Trường sẽ cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại. Tại khu vực Đồng Muối, phường Phước Long, hơn 430 nhà dân xây dựng không phép, UBND phường Phước Long đã cưỡng chế 60 công trình, vận động người dân tự tháo dỡ 16 công trình.

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu lãnh đạo các xã, phường phải thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố nếu để tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tiếp tục xảy ra.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Thời gian dài những đô thị phát triển nóng đã có những sai phạm. Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý ngay các trường hợp vi phạm. Đối với các đối tượng cố tình không tự khắc phục thì sẽ ban hành quyết định khắc phục hậu quả vi phạm”.

Ý kiến của bạn