Tin tức

Cuộc sống của những đứa trẻ ven lòng hồ thủy điện Sơn La

(VOVTV) - Trong khi đời sống ngày càng phát triển thì vẫn còn bắt gặp rất nhiều trẻ em ở vùng núi xa xôi phải sống trong điều kiện hết sức khó khăn.

Tác giả Phương Thảo / VOVTV
05/12/2020 12:58

Trường học xa nhà, một số học sinh phải ở bán trú tại trường, sử dụng nước suối để tắm giặt và ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Đó là cuộc sống của những đứa trẻ ở ven lòng hồ thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Chính vì nằm ven lòng hồ thủy điện nên địa hình nơi đây khá phức tạp, giao thông cách trở, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chưa kể đến bão lũ thường xuyên xảy ra, nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào. Khi lòng hồ bắt đầu được quy hoạch để chứa nước làm thủy điện, rất nhiều hộ dân đã phải rời bỏ nơi ở lâu nay, di chuyển đến nơi khác để sinh sống.

Cuộc sống của những đứa trẻ ven lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 1.

Xã Chiềng Lao nằm ở vị trí sâu nhất của hồ thủy điện Sơn La. Để di chuyển được đến đây đường đi rất khó khăn và nguy hiểm. Những chiếc thuyền luôn có sẵn là phương tiện di chuyển của người dân cũng như phương tiện cho những em học sinh đến trường

Cuộc sống của những đứa trẻ ven lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 2.

Trò chơi sông nước của những đứa trẻ nơi đây

Cuộc sống của những đứa trẻ ven lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 3.

Các em học sinh đang đợi nhau đông đủ để lên thuyền qua sông di chuyển đến trường học. Và trước khi đi không quên mang theo đồ ăn thức uống cũng như quần áo để ở bán trú tại trường học

Cuộc sống của những đứa trẻ ven lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 4.

Khi đã đông đủ các em lần lượt lên thuyền và mặc áo phao để xuất phát

Được biết tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo thực hiện xã hội hóa, khuyến khích đầu tư mở rộng các trường mầm non tư thục. Đến nay toàn tỉnh có 847 cơ sở giáo dục đào tạo, gồm 270 trường mầm non; 285 trường tiểu học; 10 trường tiểu học- trung học cơ sở; 220 trường trung học cơ sở; 33 trường trung học phổ thông; 14 trung tâm giáo dục thường xuyên; kỹ thuật, hướng nghiệp, dạy nghề và 05 trường cao đẳng, trung cấp, trung cấp chuyên nghiệp. 

Cuộc sống của những đứa trẻ ven lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 5.

Nụ cười hồn nhiên của ba đứa trẻ

Cuộc sống của những đứa trẻ ven lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 6.

Những đứa trẻ nơi đây ở nơi ít người đi lại nên khi có nhiều người đi qua các em vô cùng hào hứng và thích thú

Cuộc sống của những đứa trẻ ven lòng hồ thủy điện Sơn La - Ảnh 7.

Mẹ và hai em nhỏ

Tỉnh Sơn La duy trì 54 trường Phổ thông Dân tộc bán trú (13 trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học, 41 trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS). Có 13 trường ngoài công lập, gồm 12 trường mầm non và 01 trường tiểu học. Được chính phủ hỗ trợ tiền và gạo, tỉnh đã vận động, hỗ trợ kinh phí làm nhà bếp, phụ cấp cho người nấu ăn tập trung ở 295 trường học đối với học sinh bán trú thuộc các xã đặc biệt khó khăn, nâng cao được chất lượng giáo dục, giảm 1/2 số học sinh bỏ học qua từng năm.

Ý kiến của bạn