Tin tức

Cuộc gặp Mỹ - Trung thúc đẩy hợp tác hai bên cùng có lợi

(VOVTV) - Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia.

Tác giả Phạm Hà- Võ Giang/VOV Jakarta
15/11/2022 08:30

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2021.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu từ biến đổi khí hậu đến an ninh lương thực và hai bên có thể hợp tác cùng nhau. Mỹ sẵn sàng làm điều này, hợp tác với Trung Quốc.

Tổng thống Biden cũng khẳng định sẽ tiếp tục đảm bảo các kênh đối thoại mở giữa hai nước, thúc đẩy sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Cuộc gặp Mỹ - Trung thúc đẩy hợp tác hai bên cùng có lợi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

"Theo quan điểm của tôi, là lãnh đạo của hai quốc gia, chúng ta chia sẻ trách nhiệm để chứng tỏ rằng Trung Quốc và Mỹ có thể kiểm soát những khác biệt, ngăn chặn cạnh tranh có thể đẩy mối quan hệ trên bờ vực xung đột cùng như tìm cách cùng nhau hợp tác trong các vấn đề cấp bách toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác của hai bên. Tôi tin rằng điều này rất quan trọng vì lợi ích của hai nước và cộng đồng quốc tế" - Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Về phần mình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng đã có các cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng không thể thay thế các cuộc gặp trực tiếp. Quan hệ Mỹ - Trung không chỉ nằm trong lợi ích cốt lõi của mối quan hệ và người dân hai nước mà còn là sự kỳ vọng từ cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, là nhà lãnh đạo của hai quốc gia lớn, hai bên cần vạch ra lộ trình, tìm hướng đi đúng đắn và nâng tầm mối quan hệ. Ông Tập Cận Bình cho biết mong muốn hợp tác với Tổng thống Biden để đưa mối quan hệ trở lại đúng hướng.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trước đó bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay sẽ giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế vĩ mô giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Bộ trưởng Tài chính Yellen, mục đích của cuộc gặp là ổn định mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc, đồng thời bày tỏ hi vọng nhờ cuộc gặp song phương hôm nay, hai bên sẽ tham gia vào các cuộc đối thoại sâu hơn về các vấn đề kinh tế cũng như chính sách y tế ở cả hai quốc gia. Tổng thống Indonesia Joko Widodo – nước chủ tịch G20 cũng bày tỏ hi vọng cuộc gặp Mỹ - Trung sẽ thúc đẩy các bước đi cụ thể giúp ích cho sự phục hồi kinh tế của thế giới.

Ý kiến của bạn