Tin tức

Cuộc đua oxy giành sự sống cho nạn nhân Covid-19 ở Indonesia

(VOVTV) - Indonesia đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong đại dịch với hơn 63.000 người Indonesia đã tử vong do Covid-19. Khi số bệnh nhân ngày một tăng thì cuộc chiến oxy để giành sự sống cho nạn nhân Covid-19 ở Indonesia càng trở nên khốc liệt.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
09/07/2021 07:23

Chuyển đổi 100% oxy cho ngành y tế

Trong vòng 24h qua, Indonesia đã có thêm 38.391 ca mắc Covid-19. Việc các ca mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục hàng ngày đã tác động lớn đến việc cung cấp oxy cho ngành y tế. 

Người phát ngôn Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia, Dedy Permadi cho biết, nhu cầu oxy của nước này đang ở mức cao. Mỗi ngày, ước tính Indonesia cần 1.700 tấn oxy và khoảng 5.000 thiết bị tạo oxy cho các bệnh nhân Covid-19. Các bên cần oxy không chỉ là bệnh viện, mà còn là những bệnh nhân Covid-19 đang tự cách ly. 

Trong vòng 2 tuần qua, có hàng trăm bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia đã tử vong khi cách ly tại nhà, hàng chục bệnh nhân chết trong bệnh viện khi nguồn oxy không đủ cung cấp. Nhiều bệnh viện cũng đã phải ngừng tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19 do không đủ nguồn dưỡng khí.

Cuộc đua oxy giành sự sống cho nạn nhân Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 1.

Người dân Jakarta xếp hàng nạp oxy trước biển báo "Hết oxy". Ảnh: Antaranews

Chính phủ Indonesia đã tối ưu hóa tìm kiếm oxy để đáp ứng cho ngành y tế bằng nhiều cách khác nhau, từ việc huy động nguồn oxy trong nước cho đến chuẩn bị các phương án nhập khẩu. 

Chính phủ Indonesia cũng đã nhiều lần thay đổi việc phân bổ sản xuất oxy cho các mục đích y tế. Ban đầu chỉ phân bổ 60% sản lượng oxy, sau đó tăng lên 80% và khi tình hình trở nên nghiêm trọng thì 100% nguồn oxy đã giành cho những người đang tự cách ly và cần sự chăm sóc đặc biệt. 

Cuộc đua oxy giành sự sống cho nạn nhân Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 2.

Công viên công nghiệp Morowali viện trợ 500 tấn oxy cho ngành y Indonesia. Ảnh: VOXPP

Một số lĩnh vực công nghiệp đã phải chấp nhận bị gián đoạn hoạt động sản xuất để cứu sinh mạng người dân. Các ngành công nghiệp oxy nhỏ cũng bắt đầu được huy động để chuyển đổi quá trình sản xuất oxy y tế.

Trong lúc khó khăn nhiều công ty trong nước đã sẵn sàng viện trợ hàng trăm tấn oxy cho các bệnh viện đang cần khẩn cấp.

Bật đèn xanh nhập khẩu oxy

Chính phủ Indonesia cũng mở cửa nhập khẩu bình khí oxy từ nhiều nguồn khác nhau như một nỗ lực để lấp đầy khoảng trống trong nước. Bộ trưởng điều phối các vấn đề Đầu tư và Hàng hải kiêm Điều phối viên Giới hạn hoạt động cộng đồng Khẩn cấp Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan cho biết, nước này đã đặt hàng 10.000 máy tạo oxy từ một số quốc gia, bao gồm Singapore và Trung Quốc. 

Thiết bị này được mô tả là tạo ra oxy một cách độc lập từ không khí, dành cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Một số thiết bị đã được chở đến Indonesia và lập tức phân phối đến cho các bệnh viện. Indonesia cũng đang thu mua ô xy từ các quốc gia biên giới và Đài Loan.

Cuộc đua oxy giành sự sống cho nạn nhân Covid-19 ở Indonesia - Ảnh 3.

Bệnh nhân Covid-19 bên ngoài hành lang bệnh viện Jakarta để chờ chỗ trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Indonesia đã mở liên lạc với 4 công ty nước ngoài sản xuất khí ô xy có văn phòng tại Malaysia và Singapore. Bốn nhà sản xuất khí oxy đến từ Đức và Malaysia cam kết điều chỉnh việc sản xuất khí oxy theo nhu cầu của Bộ Y tế Indonesia.

Nhìn bài học từ Ấn Độ, Indonesia đang nỗ lực hết mình để giảm thiểu tử vong trong đại dịch. Chính phủ đã đưa ra giới hạn hoạt động cộng đồng khẩn cấp trên đảo Java và Bali từ 3 - 20/7 để giảm bớt sự di chuyển của người dân và kích hoạt dịch vụ y tế từ xa để giảm tải cho các bệnh viện đang trên đà sụp đổ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn