Tin tức

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

(VOVTV) - Ngày 17/9, tại Nga bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (tức Hạ viện). Những điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở vùng Viễn Đông.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
17/09/2021 08:48

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga khóa VIII được tổ chức vào Ngày Bầu cử Thống nhất - ngày 19/9. Theo đề nghị của Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, Uỷ ban Bầu cử Trung ương đã kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm ba ngày là 17, 18 và 19/9. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm COVID-19, trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Duma Quốc Gia là một trong hai Viện của Quốc hội Liên bang, cơ quan lập pháp cao nhất ở Nga. Duma Quốc Gia hay còn gọi là Hạ viện, được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo một hệ thống hỗn hợp: 225 đại biểu - theo danh sách đảng, 225 đại biểu khác - ở các khu vực bầu cử đơn nhiệm.

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Rianovosti

14 đảng phái chính trị đã đăng ký cho cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia. Sau khi bốc thăm theo thứ tự các đảng trong lá phiếu, đứng đầu danh sách là Đảng Cộng sản Liên bang Nga, tiếp theo là Đảng Xanh, Đảng Dân chủ tự do, Những người mới, Nước Nga thống nhất, Nước Nga công bằng - Vì sự thật, Yabloko, Đảng phát triển, Đảng Tự do và Công bằng Nga, Những người Cộng sản Nga, Nền tảng công dân, Sự lựa chọn Xanh, Tổ quốc, Những người nghỉ hưu.

Đồng thời với cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, các cuộc bầu cử vào chính quyền địa phương ở một số khu vực sẽ được tổ chức. Vì vậy, năm nay người đứng đầu của 9 khu vực và đại biểu của 39 nghị viện khu vực sẽ được bầu trong các cuộc bầu cử trực tiếp. Các cuộc bầu cử đại biểu thành phố cũng sẽ được tổ chức ở 11 khu vực.

Bỏ phiếu trực tuyến được tổ chức ở các vùng Moscow, Sevastopol, Nizhny Novgorod, Kursk, Yaroslavl, Murmansk và Rostov. Công dân Nga sống ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng cũng sẽ có thể bỏ phiếu từ xa. Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga, có 250 quan sát viên quốc tế từ 55 quốc gia và 10 tổ chức quốc tế sẽ theo dõi cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga.

Ý kiến của bạn