Tin tức

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định tổ chức trồng 1.000 cây xanh

(VOVTV) - Sáng ngày 22/3, tại xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định tổ chức trồng 1.000 cây xanh nhân kỷ niệm 65 ngày truyền thống lực lượng.

Tác giả PV / VOVTV
24/03/2022 14:20

Đây là hoạt động trong chương trình được tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2022) và 65 năm ttruyền thống lực lượng QLTT (03/7/1957-03/7/2022).

Tổng cục Quản lý thị trường phát động Chương trình trồng 65.000 cây năm 2022 trong toàn lực lượng nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022 và chỉ thị của Bộ Công Thương về "Tết trồng cây".

Nam Định: Cục Quản lý thị trường tổ chức trồng 1.000 cây xanh - Ảnh 1.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nam Định trồng 1.000 cây xanh nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định tổ chức trồng 1.000 cây xanh tại xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng với sự tham gia của 30 công chức và người lao động.

Ông Lê Ngọc An, Phó Cục trưởng phụ trách Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định cho biết, thông qua hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của công chức và người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường về vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của việc thực hiện lời Bác Hồ dạy về trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; tạo phong trào sâu rộng trong lực lượng Quản lý thị trường, góp phần giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Cục trưởng phụ trách cũng yêu cầu các đội tạo điều kiện, giao nhiệm vụ cụ thể để công chức và người lao động tích cực tham gia. Việc trồng cây phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn ở địa phương. Trong đó, ưu tiên trồng cây bóng mát, bảo đảm cây sau khi trồng tỷ lệ sống cao.

Ý kiến của bạn