Tin tức

Cuba trở thành quốc gia đầu tiên tiêm chủng Covid-19 cho trẻ từ 2 tuổi

Cuba đã chính thức trở thành nước đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi, sử dụng vaccine nội địa do quốc đảo tự điều chế và sản xuất.

07/09/2021 08:50

AFP đưa tin, Cuba ngày 6/9 đã bắt đầu tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em từ 2-11 tuổi ở tỉnh miền trung Cienfuegos. Như vậy, quốc đảo châu Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi.

Cuba là quốc gia 11,2 triệu dân, đặt ra mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ trẻ em trước khi trường học mở cửa trở lại. Trước đó, do ảnh hưởng của Covid-19, trường học đã tạm dừng hoạt động. Năm học mới ở Cuba bắt đầu vào ngày 6/9, nhưng trẻ em hiện đang theo học thông qua các chương trình giáo dục phát trên truyền hình.

Cuba trở thành quốc gia đầu tiên tiêm chủng Covid-19 cho trẻ từ 2 tuổi - Ảnh 1.

Anh Pedro Montano bế con gái Roxana, 3 tuổi, khi cô bé được tiêm vaccine Soberana Plus hôm 24/8 trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm ở Havana, Cuba (Ảnh: AFP)

Sau khi hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em với vaccine nội địa Abdala và Soberana, Cuba đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em và thiếu niên vào ngày 3/9, bắt đầu với nhóm thiếu niên từ 12 tuổi trở lên. Ba ngày sau, họ bắt đầu tiêm chủng cho nhóm 2-11 tuổi.

Một số quốc gia trên thế giới đang tiêm chủng cho nhóm thiếu niên từ 12 tuổi trở lên và một số khác đang tiến hành thử nghiệm vaccine cho nhóm trẻ nhỏ tuổi hơn.

Các nước như Trung Quốc, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Venezuela đã công bố kế hoạch về việc tiêm chủng cho nhóm dưới 12 tuổi, nhưng Cuba là nước đầu tiên thực hiện việc này. Chile hôm 6/9 cấp phép tiêm vaccine Sinovac cho trẻ từ 6-12 tuổi.

Các vaccine nội địa của Cuba là những vaccine đầu tiên được điều chế và phát triển ở khu vực Mỹ Latinh. Chúng sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp, vốn không yêu cầu vaccine phải được bảo quản ở nhiệt độ quá thấp.

Phần lớn trường học ở Cuba đã đóng cửa từ tháng 3/2020, mở cửa trở lại vài tuần vào cuối năm ngoái, trước khi lại đóng cửa lần nữa vào tháng 1 năm nay. Chính phủ nước này cho biết, trường học sẽ mở lại dần dần vào tháng 10 và tháng 11, nhưng chỉ sau khi toàn bộ trẻ em đã được tiêm chủng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn