Tin tức

Cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Trump tranh cử năm 2024

Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến những người tham gia Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cựu Tổng thống Trump.

01/03/2021 14:22

55% số người tham gia khảo sát nói sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ giả định vào năm 2024.

Con số này áp đảo so với 21% dành cho Thống đốc Florida Ron DeSantis và Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem.

Gần 7/10 người tham gia thăm dò muốn thấy ông Trump ra tranh cử vào năm 2024. 15% nói không trong khi 17% không chắc chắn.

Cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Trump tranh cử năm 2024 - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

95% người được hỏi cho biết họ muốn tiếp tục chương trình nghị sự và các chính sách của Trump. Chỉ 3% nói đảng Cộng hòa nên thay đổi hướng đi, 2% không chắc chắn về điều này.

"Một lần nữa có thể thấy tầm quan trọng đối với mọi người ở đây - cơ sở, nền tảng của phong trào bảo thủ, cơ sở của Đảng Cộng hòa - đó là Tổng thống Trump hoặc ứng cử viên Trump", nhà thăm dò Jim McLaughlin cho hay.

Trong cuộc thăm dò, 97% tán thành hiệu suất làm việc của Trump khi ông còn tại nhiệm, trong đó 87% ủng hộ mạnh mẽ.

Kết quả cuộc thăm dò được công bố ngay trước bài phát biểu của ông Trump tại CPAC.

Bài phát biểu đánh dấu lần đầu tiên cựu Tổng thống Mỹ xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời Nhà Trắng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump khẳng định chặng đường mà ông và những người ủng hộ mình khởi động cách đây 4 năm còn lâu mới chấm dứt, đồng thời nhắc tới khả năng có thể ra tranh cử năm 2024.

Ông Trump cũng bác bỏ các tin đồn về việc sẽ thành lập một đảng chính trị mới đồng thời nhấn mạnh tới sự đoàn kết trong đảng Cộng hòa.

Theo Trump, việc thành lập một đảng mới sẽ chia rẽ cử tri đoàn của đảng Cộng hòa trong khi đảng này cần đoàn kết nhằm giành lại đa số ghế tại Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022.

Ý kiến của bạn