Lăng kính

Cư dân chung cư tái định cư Khu đô thị Thành phố Giao lưu - Nạn nhân của sự thiếu trách nhiệm

(VOVTV) - Gần 7 năm sinh sống trong khu nhà tái định cư bị lãng quên vì sự chồng chéo, tắc trách, thậm chí vi phạm của cá nhân, những người dân của các block CT1A, CT1B, khu tái định cư Khu đô thị Thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phải chịu thiệt thòi đủ đường.

Tác giả Như Nguyên - Anh Dũng
08/01/2022 23:33

Chung cư Tái định cư Khu đô thị thành phố giao lưu thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, sau 7 năm kể từ khi đưa vào sự dụng, đến nay tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Hầm xe ngấm nước bốc mùi ẩm mốc. Hệ thống thoát nước xuống cấp trầm trọng. Tổ Quản lý tòa nhà thuộc Công ty Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội xử lý tạm bằng cách dùng nilon vá víu sơ sài.

Cư dân chung cư tái định cư Khu đô thị Thành phố Giao lưu - Nạn nhân của sự thiếu trách nhiệm - Ảnh 1.

Vườn hoa bị tư nhân chiếm dụng

Ở phía trên mặt đất, toàn bộ diện tích được gọi là vườn hoa bị tư nhân rào lại sử dụng vào mục đích riêng. Hiện tượng này tồn tại rất lâu nhưng đến nay Tổ Quản lý hay UBND phường Cổ Nhuế 1 vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi người dân ở đây, vì mâu thuẫn phát sinh từ những trao đổi về việc tư nhân lấn chiếm vườn hoa, mà dẫn đến ẩu đả, nạn nhân thương tích, theo mẫu giám định mới nhất, ở mức 11%. Trong đó, thủ phạm gây thương tích nghi là người có nhiều tiền án, tiền sự, sinh sống trái phép trong khu tái định cư này khi chưa hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính đối với chủ đầu tư nhiều năm qua.

Cư dân chung cư tái định cư Khu đô thị Thành phố Giao lưu - Nạn nhân của sự thiếu trách nhiệm - Ảnh 2.

Cư dân bức xúc phản ánh với phóng viên về việc một số hộ gia đình sử dụng trái phép các căn hộ tái định cư

Ngay cả bản thân người đại diện của Tổ Quản lý tòa nhà, thuộc Công ty Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, trong cuộc trao đổi với phóng viên, cũng thừa nhận tình trạng lấn chiếm đất sử dụng chung nhiều năm nhưng không giải quyết được triệt để. 

Liên quan đến việc một số hộ gia đình sử dụng trái phép 92 căn hộ, người này nói nguyên văn là do "lãnh đạo đời trước của đơn vị ABC với các trường hợp vừa nêu nên chưa xử lý được." 

Tìm hiểu về vấn đề liên quan, được biết từ năm 2018, ông Nguyễn Đức Sơn, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã bị tuyên phạt 36 tháng tù giam vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành động đem con bỏ chợ của Công ty Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội vì sai phạm của một số người biến người dân tái định cư ở Khu chung cư tái định cư thành phố giao lưu trở thành nạn nhân của sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các ban ngành liên quan, phải sống trong điều kiện thiếu thốn, thiệt thòi đủ đường.


Ý kiến của bạn