Tin tức

Cứ 30 người dân có 1 người mắc COVID-19, Thị trưởng London ra tuyên bố khẩn cấp

(VOVTV) - Ngày 8/1, Thị trưởng London Sadiq Khan tuyên bố sự cố lớn tại thành phố này và yêu cầu đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm công cộng do COVID-19 đã vượt quá tầm kiểm soát.

Tác giả Lương Anh
08/01/2021 23:07

Tuyên bố sự cố lớn, Thị trưởng London cho biết, tỷ lệ mắc COVID-19 ở thành phố đang rất nghiêm trọng, cứ 30 người dân có 1 người mắc, và có những nơi ở London, 20 người dân có 1 người có virus SARS-CoV-2. Áp lực đối với dịch vụ xe cứu thương, hiện đang phải xử lý tới 9.000 cuộc gọi khẩn cấp /ngày, làm cho lính cứu hỏa phải chuyển sang lái xe cấp cứu và tiếp đó sẽ là cảnh sát. Thị trưởng Sadiq Khan cho biết, bệnh viện ở London sẽ quá tải nếu người dân không chịu ở trong nhà.

Cứ 30 người dân có 1 người mắc COVID-19, Thị trưởng London ra tuyên bố khẩn cấp - Ảnh 1.

Theo Thị trưởng Sadiq Khan, số giường bệnh ở London có thể sẽ kín trong vòng vài tuần tới. Thành phố này có hơn 9 triệu dân. Ảnh: Reuters

Sự cố lớn theo quy định ở Anh là một tình huống khẩn cấp cần có sự đối phó của ít nhất một trong các dịch vụ khẩn cấp, Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS và chính quyền địa phương, và liên quan tới số lượng lớn người dân.

Sự cố lớn thường được áp dụng với các vụ tấn công, hay tai nạn nghiêm trọng, nhất là những sự cố liên quan tới "tổn hại, tổn thương nghiêm trọng, gián đoạn hoặc đe dọa sinh mạng, phúc lợi, các dịch vụ thiết yếu, môi trường hoặc an ninh quốc gia".

Sự cố lớn gần đây nhất mà London gặp phải là vụ cháy tòa nhà Grenfell Tower năm 2017 làm 72 người thiệt mạng.

Việc tuyên bố sự cố lớn sẽ cho phép phối hợp nhiều cơ quan khẩn cấp đồng thời giúp London có được sự hỗ trợ của chính phủ và các vùng khác.

Cứ 30 người dân có 1 người mắc COVID-19, Thị trưởng London ra tuyên bố khẩn cấp - Ảnh 2.

Thông báo của Thị trưởng London trên Twitter, trong đó ông cho biết cứ 30 người London thì có 1 người mắc COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân ở trong nhà để bảo vệ bản thân, gia đình, bạn bè và những người dân khác của thành phố

Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh ước tính1,1 triệu người Anh có virus trong tuần tính tới ngày 2/1, tức là cứ 50 người Anh có 1 người có virus.

Anh là nước đầu tiên phê duyệt lưu hành vaccine của Pfizer/BioNTech và AstraZeneca, tiếp đó ngày hôm nay đã phê duyệt thêm vaccine Moderna, hy vọng sẽ bắt đầu tiêm được vào mùa xuân năm nay. Anh cũng đã đồng ý mua thêm 10 triệu liều nữa.

Tuy nhiên, cũng có lo ngại cho rằng một số vaccine có thể không có tác dụng lắm với chủng virus xuất hiện ở Nam Phi. 

Số ca mắc COVID-19 ở London hiện là hơn 1.000 ca/100.000 dân. Từ ngày 30/12 tới ngày 6/1, tổng số bệnh nhân nhập viện tăng tới 27%. Trong ba ngày qua đã có 477 ca tử vong ở những người dương tính với COVID-19.

Số ca nhập viện hiện nay cao hơn đỉnh điểm hồi tháng 4 là 35%. 

Ý kiến của bạn