Tin tức

CSTO cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan

(VOVTV) - Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã quyết định cử lực lượng gìn giữ hoà bình đến Kazakhstan theo đề nghị của Tổng thống nước này để ổn định tình hình.

Tác giả Văn Thường / VOV Moscow
06/01/2022 08:06

Theo Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Chủ tịch Hội đồng An ninh Tập thể cho biết, CSTO đã quyết định cử các Lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan theo lời đề nghị của Tổng thống Kassym-Zhomart Tokayev.

Trên trang cá nhân, ông Nikol Pashinyan thông báo: "Liên quan đến lời đề nghị của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev trước mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chủ quyền của Kazakhstan, trong đó có yếu tố can thiệp từ bên ngoài, theo Điều 4 của Hiệp ước An ninh Tập thể, Hội đồng đã quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO tới Kazakhstan".

CSTO cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan  - Ảnh 1.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Nur-Sultan. Ảnh: Reuters

Các lực lượng của CSTO sẽ được cử đi trong một khoảng thời gian nhất định để ổn định và bình thường hóa tình hình ở Kazakhstan.

Trước đó, ngày 5/1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev đã đề nghị các quốc gia thành viên CSTO giúp đỡ nước này khắc phục "mối đe dọa khủng bố" do các cuộc biểu tình trong nước đã leo thang thành bạo loạn và cướp bóc.

Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan bắt đầu từ ngày 2/1 do người dân không hài lòng với sự gia tăng giá gấp đôi khí đốt hóa lỏng.

Các nhà chức trách đã thành lập một ủy ban của Chính phủ và khẳng định sẽ giảm giá nhiên liệu. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình lan rộng ra các thành phố khác. 

Đến tối 4/1, bạo loạn và đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng thực thi pháp luật đã nổ ra. Chính phủ Kazakhstan đã từ chức, song tình trạng bất ổn vẫn tiếp tục.

Ý kiến của bạn