Tin tức

Covid-19 sẽ trở thành bệnh theo mùa khi miễn dịch cộng đồng đạt 80%

(VOVTV) - Nhà khoa học - miễn dịch học, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học St.Petersburg mang tên Pasteur, Tiến sĩ Khoa học Y khoa, Giáo sư, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Areg Totolyan cho rằng, dịch Covid-19 sẽ trở thành bệnh theo mùa khi mức độ miễn dịch cộng đồng đạt 80%.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
06/09/2021 09:24

Bác sĩ người Nga giải thích, Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ tiêu dùng Nga đã đánh giá khả năng miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 trong hơn một năm. Bốn giai đoạn nghiên cứu đã xong, giai đoạn thứ năm đã bắt đầu trong tuần này. Chỉ số của lớp miễn dịch được theo dõi ở 26 vùng của Nga, sau đó dữ liệu được ngoại suy cho toàn quốc.

Để Covid-19 có tính chất theo mùa, 80% người Nga cần được tiêm vaccine phòng bệnh hoặc bị bệnh. Đồng thời, Nhà khoa học - miễn dịch học Areg Totolyan nhấn mạnh, điều cần thiết là sự phân bố của các công dân được tiêm chủng phải đồng đều trên tất cả các vùng của Nga. “Nếu con số này không phải là 80%, mà là 90 hoặc 95% thì nhìn chung sẽ tuyệt vời”. Ông dự đoán, Covid-19 sẽ trở lại theo thời gian: “Chính vì lý do này mà người ta nói rằng, nó có thể trở thành bệnh lây nhiễm theo mùa”.

Covid-19 sẽ trở thành bệnh theo mùa khi miễn dịch cộng đồng đạt 80% - Ảnh 1.

Hiện tại Nga có hơn 44.500.000 người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh: Rianovosti

Trước đó, bác sĩ trưởng của bệnh viện ở Kommunarka - ngoại ô Moscow Denis Protsenko đã dự đoán một đợt bùng phát dịch Covid-19 vào tháng 9-10. Theo ý kiến của ông, nhân loại sẽ phải đối phó với Covid-19 trong tương lai và tiêm chủng là cách duy nhất để ngăn ngừa một dạng nghiêm trọng của căn bệnh này.

Tính đến thời điểm này, tại Nga có hơn 44.500.000 người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19, chiếm hơn 30% dân số, trong đó hơn 38.330.000 người đã tiêm đủ hai mũi. Còn số ca nhiễm đã vượt quá 7 triệu người, tính từ đầu đại dịch, số tử vong là 187.200 người. Hiện có 554.668 người đang được điều trị.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn