Tin tức

Covid-19 đẩy ngành du lịch Campuchia tiếp tục sụt giảm

(VOVTV) - Ngành du lịch Campuchia bị sụt giảm liên tục từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Tính hết quý I năm 2021, số lượng khách du lịch quốc tế đến Campuchia giảm 93,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
14/05/2021 10:33

Theo báo cáo của bộ Du lịch Campuchia, trong quý I năm 2021, Campuchia đón 70.000 du khách quốc tế, giảm 93,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó số du khách quốc tế đến Campuchia bằng đường hàng không có 33.535 lượt, giảm 94,9% so với cùng kỳ năm 2020. 

Đặc biệt, từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2021, sân bay quốc tế Siem Riep chỉ đón được 2 du khách quốc tế và không có du khách quốc tế nào đến Campuchia bằng đường thủy.

Phát biểu với báo giới ngày 13/5, Bộ trưởng bộ Du lịch Campuchia Thong Khon cho biết, do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 nên một số tỉnh, thành vẫn chưa cho phép các địa điểm du lịch được mở cửa trở lại. Một số nhỏ cơ sở du lịch có đủ điều kiện đảm bảo an toàn y tế đã được phép mở cửa trở lại nhưng cũng chỉ có một ít du khách trong tỉnh đến vui chơi, thăm quan.

Covid-19 đẩy ngành du lịch Campuchia tiếp tục sụt giảm - Ảnh 1.

Năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn đối với ngành du lịch Campuchia

Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến lĩnh vực du lịch nước này. Đặc biệt, doanh thu du lịch quốc tế của Campuchia trong năm 2020 chỉ đạt 1,023 tỉ USD, giảm 79,2% so với năm 2019 là 4,919 tỉ USD. 

Số lượng khách du lịch quốc tế đến Campuchia là 1,31 triệu lượt, giảm 80,2% so với 6,61 triệu lượt khách vào năm 2019. Sự sụt giảm này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ngành kinh tế mũi nhọn Campuchia. Trong năm 2020, ngành du lịch chỉ đóng góp 3% vào GDP, trong khi đó năm 2019 đóng góp 12,1%.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn với ngành du lịch Campuchia, khi mức dự báo tăng trưởng vẫn tiếp tục âm (từ -60% đến -70%).

Ý kiến của bạn