Thể thao

Copa America nguy cơ không có địa điểm tổ chức chỉ 2 tuần trước giải

(VOVTV) - Copa America đang đối diện nguy cơ không có nước đăng cai ở thời điểm chỉ còn 13 ngày sẽ khởi tranh, sau khi Argentina bị tước tư cách chủ nhà do gia tăng số lượng nhiễm COVID-19.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
31/05/2021 21:27

Giải đấu gồm 10 quốc gia Nam Mỹ dự kiến được tổ chức tại Argentina và Colombia từ ngày 13/6 đến ngày 10/7, lần đầu tiên trong lịch sử 105 năm có hai quốc gia làm đồng chủ nhà.

Tuy nhiên, Colombia đã sớm bị loại khỏi vị trí đồng đăng cai vào hôm 20/5 sau khi làn sóng phản đối đòi cải cách kinh tế và xã hội lan rộng khắp đất nước. Mới đây thì Argentina cũng đã chung số phận, lý do được Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) công bố là bởi "hoàn cảnh hiện tại".

CONMEBOL không tiết lộ cụ thể lý do dẫn đến quyết định nhưng có thể hiểu là do sự gia tăng nghiêm trọng về số ca COVID-19 tại Argentina.

Copa America nguy cơ không có địa điểm tổ chức chỉ 2 tuần trước giải - Ảnh 1.

Copa America đang đối diện nguy cơ không có nước đăng cai. Ảnh: Reuters

Argentina đã chứng kiến số ca COVID-19 gia tăng nhanh chóng trong tháng 5 và khiến chính phủ buộc phải ban hành những lệnh cấm nghiêm ngặt mới.

Ngày thứ Năm tuần trước chứng kiến số ca mắc mới kỷ lục trong 1 ngày và tổng số ca tử vong vào cuối tuần trước là 76.693 người, theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới.

Ngay cả những cầu thủ đã trở lại Nam Mỹ để chuẩn bị cho giải đấu cũng bày tỏ sự nghi ngờ, cụ thể là Luis Suarez của Uruguay đã nói với các phóng viên vào thứ 6 tuần trước rằng: "Sức khỏe phải là yếu tố được ưu tiên trên hết".

"CONMEBOL đang xem xét đề nghị từ một số quốc gia khác đã thể hiện sự quan tâm đến việc đăng cai giải đấu châu lục", Liên đoàn bóng đá này cho biết trong một tuyên bố ngắn. "Chúng tôi sẽ sớm cập nhật tình hình".

Các quan chức của CONMEBOL sẽ họp vào hôm nay (31/5) để quyết định tiến trình tiếp theo cho giải đấu, được dời lại từ năm 2020 do đại dịch.

Gonzalo Belloso, tổng thư ký CONMEBOL cho biết, tuần trước tổ chức này đã nói chuyện với các quan chức Chile với ý định tổ chức một số trận đấu ở đó.

Các quốc gia tổ chức chắc chắn rất tiếc nuối khi bị mất quyền đăng cai bởi tầm quan trọng của nó về mặt tài chính. Copa America gần nhất được tổ chức tại Brazil vào năm 2019 đã mang về 118 triệu USD và là nguồn doanh thu năm lớn thứ hai sau Copa Libertadores, giải đấu tương đương với Champions League của châu Âu.

Năm nay, mỗi quốc gia tham dự sẽ nhận được tối thiểu 4 triệu USD, với đội vô địch nhận được thêm 10 triệu USD, CONMEBOL cho biết.

Danh tiếng của CONMEBOL đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây, với việc tổ chức này buộc phải dời trận lượt về của trận chung kết Copa Libertadores 2018 sang Madrid do người hâm mộ quá khích gây náo loạn ở Buenos Aires.

Ý kiến của bạn