Thế giới

Công nương Diana thích phá vỡ quy tắc thời trang ở Hoàng gia Anh

Công nương Diana mặc phá cách so với hầu hết phụ nữ quyền lực khác ở Hoàng gia Anh.

29/07/2021 08:29

Theo SCMP, ai cũng biết rằng phụ nữ Hoàng gia Anh luôn ăn mặc lịch thiệp, tuân thủ theo nhiều quy tắc đã được thiết lập từ trước trong những bộ trang phục khi tham gia sự kiện và ở cả cuộc sống thường ngày.

Được biết, giao thức hoàng gia cho thời trang nữ có quy định trang phục không được cắt xẻ, chỉ mặc đồ đen khi tới dự đám tang, không để hở đầu gối và không được trang điểm quá đậm.

Tuy nhiên, bên cạnh những quy tắc chặt chẽ, đôi lúc, nhiều người sẵn sàng "bẻ cong" mọi thứ để làm bản thân trở nên khác biệt, điển hình như công nương Diana.

Công nương Diana thích phá vỡ quy tắc thời trang ở Hoàng gia Anh - Ảnh 1.

Công nương Diana ăn mặc táo bạo so với hầu hết phụ nữ quyền lực khác ở Hoàng gia Anh. Ảnh: SCMP.

Công nương Diana ăn mặc táo bạo so với hầu hết phụ nữ quyền lực khác ở Hoàng gia Anh. Thương hiệu yêu thích của bà là Versace - một trong những thương hiệu mang tính đột phá nhất những năm 90. Thay vì chọn những thương hiệu cổ điển, Diana mạnh dạn chọn những chiếc váy hở lưng, quây ngực và không ngại diện váy mini hay khoét cổ sâu, phá vỡ mọi quy tắc bất thành văn về trang phục của Hoàng gia Anh.

Năm 1954, em họ của Nữ hoàng Elizabeth - công chúa Alexandra - khiến nhiều người bất ngờ khi mặc quần jean trong lúc tham gia trận đấu quần vợt. Điều này khiến nhiều người bàn tán nhưng đây cũng được coi là "cánh cửa" giúp nhiều phụ nữ khác trong Hoàng gia Anh dám thử phá vỡ luật lệ.

Công chúa Anne - con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth - là người nổi tiếng có gu thời trang nổi bật. Anne chuộng mặc váy ngắn, quần jean và là người nắm bắt xu hướng thời trang theo ngày. Vốn là vận động viên, Anne theo đuổi phong cách khoẻ khoắn, cá tính thay vì dịu dàng như đa số phụ nữ Hoàng gia khác.

Tuy nhiên, công chúa Anne chưa từng mặc quần đùi ngắn bởi mẹ cô không thích điều này.

Về nữ hoàng Elizabeth, bà thích đeo găng tay với lý do thường xuyên phải gặp gỡ, tiếp xúc và bắt tay nhiều người. Vì thế, Elizabeth muốn dùng găng tay để hạn chế vi khuẩn, theo Reader's Digest. Nữ hoàng chuộng sử dụng găng tay màu đen hoặc trắng với chất liệu nylon, cotton. Trái ngược với Elizabeth, công nương Diana lại không muốn đeo găng tay khi bắt tay.

Nữ hoàng Elizabeth thích đeo găng tay vì thường xuyên phải gặp gỡ, tiếp xúc và bắt tay với nhiều người. Ảnh: SCMP.

Ngoài phụ kiện găng tay, mũ là một trong những thứ không thể thiếu của phụ nữ Hoàng gia Anh. Họ bắt buộc phải đội mũ khi tham dự những sự kiện quan trọng.

Bên cạnh đó, bất kỳ ai trong Hoàng gia cũng được yêu cầu phải giữ đầu tóc gọn gàng, trang điểm tự nhiên. Trong đó, nữ công tước xứ Cambridge - Kate Middleton - là người tuân thủ quy định tốt nhất.

Khác với Kate Middleton, công nương Diana yêu thích kiểu kẻ mắt đậm và tạo màu mắt khói. Trong khi đó, Meghan Markle nhiều lần bị phàn nàn khi để kiểu tóc loà xoà trên mặt.

Ý kiến của bạn