Thời sự

Công nhân Bình Dương nhớ ngày được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VOVTV) - Đã 11 năm trôi qua kể từ ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương ở TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhưng đối với hơn 1.800 công nhân nơi đây, những ký ức và ấn tượng về sự giản dị, ấm áp của ông vẫn vẹn nguyên. Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, ai nấy đều bàng hoàng, xúc động.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
24/07/2024 12:08

Hình ảnh một vị lãnh đạo giản dị, gần gũi

Công nhân Bình Dương nhớ ngày được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

TBT tới thăm khu trông giữ con em công nhân của công ty (Ảnh: Hồ Văn)

Chị Quách Tuyết, công nhân Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương xúc động chia sẻ, vào chiều ngày 12/4/2013, công ty thông báo sẽ đón đoàn khách đặc biệt, có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù chưa từng gặp trực tiếp, nhưng qua những hình ảnh trên truyền thông, báo chí, anh chị em công nhân luôn dành sự kính trọng và ngưỡng mộ nhất đối với Tổng Bí thư. Chính vì vậy, dù không được yêu cầu tăng ca, nhưng tất cả mọi người đều tự giác ở lại dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà xưởng và khu vực làm việc của mình để đón tiếp vị khách đặc biệt này.

Khi tiếng loa vang lên thông báo Tổng Bí thư đến thăm xưởng sản xuất, tất cả công nhân đồng loạt đứng dậy. Ai cũng cố gắng ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng và nghiêm trang nhất để thể hiện sự trân trọng đối với ông. Do xưởng đông người nên Tổng Bí thư không thể thăm hỏi hết mà chỉ có thể vừa vẫy tay chào vừa cười hiền hậu.

Mặc dù chỉ nhìn từ xa, nhưng ai cũng cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động khi được gặp một vị lãnh đạo mộc mạc, gần gũi, thân tình. 

Công nhân Bình Dương nhớ ngày được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Chị Lý Thị Nga vinh dự được bắt tay, chào hỏi bác Trọng (Ảnh: Hồ Văn)

Sau khi thăm khu vực sản xuất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống khu ký túc xá thăm chỗ ở của công nhân. Tại đây, ông ân cần bắt tay chị Lý Thị Nga và hỏi chị về tình hình đời sống, tiền lương và chế độ của công nhân, động viên công nhân cố gắng lao động sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Trong ký ức của chị Nga, vị lãnh đạo cao nhất của Đảng thật giản dị với nụ cười ấm áp trong bộ trang phục quen thuộc áo sơ mi vàng và quần tây đen. Giờ đây, Tổng Bí thư đã đi xa, chị Nga hy vọng những người kế nhiệm sẽ tiếp nối và tiếp tục có chế độ chăm lo tốt hơn cho đội ngũ công nhân lao động.

Nhớ lời Tổng Bí thư, doanh nghiệp nỗ lực chăm lo cho người lao động

Năm đó, sau khi gặp gỡ và trò chuyện với công nhân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc ngắn với ban giám đốc công ty và lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Trong buổi làm việc, Tổng Bí thư đã dặn dò công ty cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động bên cạnh việc xây dựng thương hiệu, giữ gìn vệ sinh môi trường để đảm bảo an toàn cho người lao động khi làm việc, chăm lo tốt đời sống người lao động.

Thực hiện lời nhắc nhở của Tổng Bí thư, Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đã không ngừng đổi mới, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, trồng thêm cây xanh và cải thiện hệ thống xử lý môi trường. Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai nhiều chế độ phúc lợi để quan tâm, chăm sóc cho "vốn quý" của mình - chính là những người lao động. 

Công nhân Bình Dương nhớ ngày được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

TBT thăm xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (Ảnh: Hồ Văn)

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương, Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo quan trọng đối với lãnh đạo tỉnh. Quan điểm then chốt là phát triển nhanh nhưng không nóng vội, gắn kết tốc độ phát triển với sự bền vững, chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân lao động./.

Ý kiến của bạn