Tin tức

Cộng đồng người Việt tại Lào đón giao thừa cầu mong cuộc sống bình an

(VOVTV) - Hòa chung không khí đón giao thừa với đồng bào cả nước, đêm qua (31/1), tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu, đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Lào đã đến các ngôi chùa Việt tại Thủ đô Vientiane để đón giao thừa, cầu mong đất nước phát triển, cuộc sống bình an, nhà nhà hạnh phúc.

Tác giả Trần Tuấn - Đặng Thùy/VOV Vientiane
01/02/2022 10:20

Đêm qua, hàng ngàn người Việt tại Lào đã đến hai ngôi chùa Phật Tích và Bàng Long ở Thủ đô Vientiane để đón giao thừa. Trong không khí thiêng liêng của đất trời thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Tân Sửu và đón chào năm mới Nhâm Dần 2022, bà con đã thành tâm thắp hương lễ Phật, tụng kinh cầu an, bày tỏ lòng mong ước một năm mới an yên, nhà nhà hạnh phúc, đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi trong mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. 

Cộng đồng người Việt tại Lào đón giao thừa cầu mong cuộc sống bình an - Ảnh 2.

Vào thời khắc giao thừa, nhiều gia đình Việt kiều đã lên chùa thắp hương cầu bình an.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích, Thủ đô Vientiane, Lào chia sẻ: "Trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Việt tại Lào nói riêng, được đón giao thừa tại một ngôi chùa Việt như là trở về với quê hương. Ở đó thấm đượm tình dân tộc, thấm nhuần nghi lễ văn hóa đầu năm để chúng ta hướng tâm về điều thiện và cùng nhau chúc cho quốc thái dân an, mọi người, bản thân và gia đình được bình an. Đó là một nét văn hóa nhân văn của người Việt Nam."

Là thế hệ người Việt thứ 2 sinh ra và lớn lên trên đất nước Triệu Voi, bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ, hàng năm vào thời khắc giao thừa là bà cùng các con cháu trong gia đình lại lên chùa cầu bình an và hy vọng rằng trong năm mới sẽ có nhiều may mắn, thuận lợi.

"Tôi đi chùa làm lễ Phật và xin cầu Phật cho gia đình được bình an, các con cháu gặp nhiều cát tường, vui vẻ trong gia đình và hạnh phúc", bà Loan cho biết.

Ý kiến của bạn