Tin tức

Công bố thêm thông tin điều tra về vụ ám sát cố Thủ tướng Abe

(VOVTV) - Jiji Press dẫn các nguồn điều tra cho biết khẩu súng tự chế mà nghi phạm Tetsuya Yamagami đã sử dụng để sát hại cố Thủ tướng Abe hôm 8/7 ước tính có tầm bắn lên tới hơn 100 m.

14/07/2022 15:00

Ngày 13/7, cảnh sát đã phát hiện 3 lỗ thủng dường như do đạn bắn ở các bức tường bên ngoài một bãi đỗ xe cách hiện trường nơi Yamagami tấn công ông Abe khoảng 90 m về phía Bắc. Các lỗ thủng này có độ sâu và đường kính khoảng 1 cm và nằm ở độ cao 4m, 5m và 8m. Các viên đạn có cùng kích thước cũng được phát hiện ở bên trong các lỗ thủng này.

Trong khi đó, theo đài truyền hình NHK, nghi phạm Yamagami đã thừa nhận tự chế tạo thuốc súng để chuẩn bị cho vụ tấn công trên. Theo các nguồn tin từ cảnh sát, Yamagami khai nhận đã chế tạo thuốc súng bằng cách trộn ammonium nitrate với lưu huỳnh và than.

Công bố thêm thông tin điều tra về vụ ám sát cố Thủ tướng Abe - Ảnh 1.

Nghi phạm Yamagami. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, đối tượng này cũng lấy thuốc súng từ pháo hoa. Nghi phạm đã học cách chế tạo thuốc súng và súng trên mạng Internet. Dường như đối tượng đã chuẩn bị cho vụ tấn công này bằng cách bắn thử nhiều lần.

Theo NHK, ammonium nitrate thường được sử dụng để chế tạo chất nổ trong các vụ đánh bom khủng bố ở nước ngoài. Tuy nhiên, hóa chất này cũng được sử dụng để sản xuất phân bón nên rất dễ kiếm.

Hiện nay, cảnh sát Nhật Bản đang phân tích các bằng chứng thu thập được từ nhà và trên xe của nghi phạm.

Cựu Thủ tướng Abe, 67 tuổi, đã bị bắn từ phía sau vào khoảng 11h30 ngày 8/7 (giờ Tokyo) trong lúc đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của LDP ở thành phố Nara, phía Tây Nhật Bản. Ông được đưa tới bệnh viện trong trạng thái không có dấu hiệu của sự sống.

Chính trị gia này đã qua đời vào lúc 17h03 cùng ngày. Sau khi xảy ra vụ tấn công, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm Yamagami và thu giữ một khẩu súng ngay tại hiện trường.

Ý kiến của bạn