Tin tức

Công an Vĩnh Long khởi tố bị can trong vụ nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm

(VOVTV) - Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với BN1440 về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Tác giả Chanh Tuy / VOV ĐBSCL
19/01/2021 17:00

Chiều nay 19/1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bệnh nhân 1440 về hành vi "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Công an Vĩnh Long khởi tố bị can trong vụ nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm - Ảnh 1.

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, nơi bệnh nhân đang điều trị

Như tin đã đưa, sáng ngày 26/12, bệnh nhân tên Lê T. T sinh năm 1988 xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít nhập cảnh trái phép về từ nước ngoài. Trong quá trình điều tra bệnh nhân khai không trung thực gây khó khăn cho công tác điều tra của các ngành chức năng.

Đây là bệnh nhân rất đặc biệt, trong suốt hơn 20 ngày qua ngành y tế địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm 12 lần, nhưng chỉ duy nhất lần thứ 11 kết quả xét nghiệm âm tính và lần gần đây nhất bệnh nhân lại tái dương tính SARS-CoV-2.

Ý kiến của bạn