Tin tức

Công an TP.HCM phục hồi giải quyết đơn tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh

(VOVTV) - Liên quan đến việc ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
27/03/2022 16:47

Trước đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) nộp đơn đến Công an TP.HCM tố cáo Nguyễn Phương Hằng nhiều lần dùng mạng xã hội livestream thực hiện hành vi vu khống, xúc phạm danh dự của cô. Tuy nhiên, sau đó Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh với lý do đã hết thời hạn. Đồng thời, cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm mới nhất gửi cho ca sĩ Vy Oanh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Oanh với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1). Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đơn tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh với bị can này.

Theo đơn tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh, trong các buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh với hàng loạt từ ngữ như “làm bé”, “giựt chồng”, “đẻ thuê”, “làm gái bao”... Và sau những buổi bà Phương Hằng phát sóng trực tiếp, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video này với những tiêu đề bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ ca sĩ Vy Oanh.

Công an TP.HCM phục hồi giải quyết đơn tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh - Ảnh 1.

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm mà Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi cho ca sĩ Vy Oanh

Như  VOV đã đưa tin, tối 24/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự./.

Ý kiến của bạn