Tin tức

Công an TPHCM lên tiếng về việc khởi tố, bắt Lê Chí Thành và chặn cao tốc để đua xe

(VOVTV) - Sáng 18/4, Công an TPHCM phối hợp Sở Thông tin truyền thông tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về vụ việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Chí Thành và khởi tố vụ đua xe trái phép trên đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây thuộc địa bàn TP Thủ Đức.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
18/04/2021 14:36

Chủ trì buổi họp báo, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đây là 2 vụ án đang được dư luận quan tâm. Trong đó, việc khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Chí Thành về tội “Chống người thi hành công vụ” được Công an TP Thủ Đức thực hiện ngày 14/4 và khởi tố vụ đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây ngày hôm qua 17/4.

Bị can Lê Chí Thành không đăng ký tạm trú tại TPHCM

Liên quan đến việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chí Thành (sinh năm 1983), có hộ khẩu thường trú tại thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết bị can Thành hiện ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM nhưng không đăng ký tạm trú.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết bị can Lê Chí Thành sinh sống tại Quận 12, TPHCM nhưng không đăng ký tạm trú.jpg

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết bị can Lê Chí Thành sinh sống tại Quận 12, TPHCM nhưng không đăng ký tạm trú

Về lai lịch của bị can Lê Chí Thành, đại diện Công an TP Thủ Đức cho biết, thông tin Thành từng là cán bộ quản giáo của trại giam Thủ Đức ở tỉnh Bình Thuận, vì lý do nào đó bị tước quân tịch và loại khỏi lực lượng công an đây chỉ là thông tin trên mạng.

Bị can Lê Chí Thành bị bắt vì liên quan đến việc chống đối lại tổ công tác của đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TPHCM) sau khi bị phát hiện vi phạm luật giao thông đường bộ tại Xa lộ Hà Nội vào sáng 20/3. Cụ thể, vào thời điểm trên Lê Chí Thành điều khiển xe ô tô BKS 51H - 108.21 lưu thông trong làn đường dành cho xe hai bánh. Khi tổ CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính thì Thành tỏ ra không hợp tác, chấp hành.

Trong lúc tổ CSGT điều động xe cẩu đến cẩu ô tô, Lê Chí Thành đã có hành vi vi phạm cản trở lực lượng giao thông, trong thời gian 3 tiếng. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng và tiến hành làm việc với một số đối tượng khác (nếu có dấu hiệu tội phạm).

Kêu gọi các đối tượng đua xe tối 19/3 trình diện

Thông tin về vụ tổ chức đua xe trái phép xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra vào tối 19/3, Thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt – Công an TPHCM cho biết đã khởi tối vụ án vào ngày 17/4.

Thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó trưởng Phòng PC08 thông tin về vụ tổ chức đua xe trái phép xảy ra trên cáo tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.jpg

Thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó trưởng Phòng PC08 thông tin về vụ tổ chức đua xe trái phép xảy ra trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Trước đó, vào rạng sáng 19/3, từ clip người dân ghi lại cảnh hàng trăm quái xế chặn một đoạn đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để tổ chức đua xe trái phép, mỗi lượt 2 - 3 xe. Vụ việc khiến nhiều xe tải, xe khách phải xếp hàng nối đuôi nhau dài hàng km. Từ nguồn tin này, phòng CSGT đã vào cuộc điều tra và mời nhiều người về làm việc.

Liên quan đến việc tổ chức đua xe trái phép đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cho biết, hiện tại địa bàn TPHCM có nhiều điểm tụ tập đua xe trái phép khiến dư luận bức xúc. Việc phát hiện, xử lý các “quái xế” gặp nhiều khó khăn vì việc trao đổi thông tin giữa các đối tượng rất chặt chẽ trên các nhóm kín trên mạng xã hội và có mật khẩu riêng. Khi phát hiện có dấu hiệu có người lạ xâm nhập thì các đối tượng thay đổi nhóm ngay.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM kêu gọi các đối tượng chặn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe vào tối 19.3 nhanh chóng ra trình diện.jpg

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM kêu gọi các đối tượng chặn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đua xe vào tối 19/3 nhanh chóng ra trình diện

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, khẳng định sẽ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của từng đối tượng trong vụ án về tội tổ chức đua xe trái phép hoặc gây rối trật tự công cộng. Phó Giám đốc Công an TPHCM kêu gọi các tượng tham gia đua xe gây rối tối 19/3 nhanh chóng trình diện.

“Công an TPHCM sẽ phân công cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra, xử lý nghiêm đối với hành vi cụ thể của từng đối tượng. Qua đây, chúng tôi kêu gọi các gia đình có con em tham gia đua xe gây rối vào tối 19/3 nhanh chóng đưa các đối tượng lên Công an TP Thủ Đức hoặc công an nơi gần nhất trình diện để nhận sự khoan hông của pháp luật” - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết.


Ý kiến của bạn