Tin tức

Công an TP.HCM bắt băng nhóm cho vay lãi nặng đến 695%/năm

(VOVTV) - Ngày 6/5, Công an TP.HCM cho biết, sau khi ra quân xử lý việc quảng cáo “tín dụng đen” ở khu vực công cộng, đơn vị đã bắt giữ thành công băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 240-695%/năm.

Tác giả Hoàng Minh / VOV TP.HCM
06/05/2023 16:27

Ngày 6/5, Ban chỉ đạo 138 Thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện đồng loạt tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bóc gỡ, xóa bỏ những sản phẩm quảng cáo sai quy định. Đợt ra quân lần này có sự tham gia của đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên.

z4321626404899_22bede686e7a3ac251e9782caa5096d8_06-05-2023-14-14-23.jpg

Các đối tượng Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh tại trụ sở cơ quan điều tra

Sau khi tiến hành bóc gỡ, xóa các quảng cáo trái phép, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện sẽ giao chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm quản lý, giám sát không để các đối tượng tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định.

Ngay sau Lễ ra quân, Công an Thành phố Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy xét từ thông tin trên các tờ rơi quảng cáo về hoạt động “tín dụng đen” với nhiều nội dung quảng cáo hoạt động tín dụng đen núp bóng hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng.

z4321626412436_751e9af466e017fc00d5fd4216e9f290_06-05-2023-14-14-23.jpg

Mạc Bửu Đức và Nguyễn Quang Tỉnh làm việc với cơ quan chức năng

Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ được 5 đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng bao gồm: Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh, Mạc Bửu Đức, Nguyễn Quang Tỉnh (cùng ngụ TP Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, đây là nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất 240%-695%/năm với thủ đoạn là phát tờ rơi, dán quảng cáo cột điện… để tiếp cận khách hàng.

z4321626397902_3d02d63514a60ac802310964720433d5_06-05-2023-14-14-23.jpg

Nhiều tấm biển quảng cáo trái phép bị thu giữ

Ngay sau khi khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 170 kg tờ rơi, 35 kg "card visit" quảng cáo trái phép.

Công an Thành phố tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để, nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn