Tin tức

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ thai phụ gần sinh bị nhà xe bỏ rơi

(VOVTV) - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa hỗ trợ một phụ nữ mang thai gần sinh bị nhà xe bỏ rơi giữa đường.

Tác giả Vinh Thông/VOV Miền Trung
27/05/2023 13:53

Sự việc xảy ra khoảng 19h tối qua (26/5). Anh Lê Kim Khải (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Ngọc Bích (28 tuổi) đang mang thai gần 9 tháng và con gái 4 tuổi, quê xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đi xe khách từ thành phố Đà Nẵng về quê chuẩn bị sinh nở. 

Khi đến địa phận xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, thấy chị Bích mệt mỏi, sợ chuyển dạ sinh trên xe nên lái, phụ xe yêu cầu cả gia đình xuống xe. Sau một hồi không thuyết phục được, hai vợ chồng anh Khải, chị Bích và con gái đành phải xuống xe dọc đường và đi bộ dọc Quốc lộ 1A chờ đón xe khác. 

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ thai phụ gần sinh bị nhà xe bỏ rơi - Ảnh 1.

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ tiền và giúp gia đình anh Khải, chị Bích đón xe về nhà. Ảnh: Công an Quảng Ngãi.

Nhìn thấy hoàn cảnh gia đình anh Khải và chị Bích, bà con địa phương đã báo Công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa hỗ trợ. Nhận được tin báo, các chiến sĩ phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cử lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến kịp thời hỗ trợ tiền và đón xe khác đưa gia đình anh Khải, chị Bích về quê./.

Ý kiến của bạn