Tin tức

Công an mời làm việc chủ xe ô tô bị 'tố' cướp vé số của người khuyết tật ở Bình Phước

(VOVTV) - Ngày 21/4, lãnh đạo UBND phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thông tin, công an phường đã mời chủ xe bị “tố” cướp vé số của ông lão khuyết tật lên làm việc.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
21/04/2023 12:06

- Công an Bình Phước xác minh việc người đàn ông khuyết tật bị giật vé số

Chủ xe là người dân ở Bình Phước. Qua tường trình của người này, chiếc xe của gia đình đã cho một người đàn ông ở Bình Dương thuê. Công an phường đang tiếp tục xác minh người thuê để mời lên làm việc.

Trước đó, VOVTV đưa tin, sau khi phát hiện mất 59 tờ vé số, ông Nguyễn Văn Hà (57 tuổi), một người khuyết tật đã đến Công an phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trình báo sự việc.

Công an mời làm việc chủ xe ô tô bị 'tố' cướp vé số của người khuyết tật ở Bình Phước - Ảnh 1.

Người đàn ông khuyết tật bán vé số kể lại sự việc

Theo đó, khi ông đang đứng ở gần ngã tư Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Linh (khu phố Phú Tân, phường Tân Phú) thì có một người đàn ông đi ô tô dừng lại hỏi mua.

Ông Hà tiến lại gần, đưa xấp vé số cho khách lựa. Sau đó, tài xế trả lại xấp vé kèm theo 50.000 tiền mua vé số rồi lái xe đi. Một lúc sau, ông Hà phát hiện mất 59 tờ.

Ông Hà cho biết, đây là lần thứ 3 bị mất vé số bởi những vị khách đi ô tô. Ở 2 lần trước, ông bị mất hơn 100 tờ. Ông đã cung cấp biển số xe ô tô của người mua vé số lần này cho cơ quan công an.

Từ tin báo, công an phường đang trích xuất camera dọc đường để xác minh thông tin, làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn