Tin tức

Công an Lạng Sơn truy nã đặc biệt đối tượng vận chuyển 1kg ma túy đá

(VOVTV) - Sáng ngày 22/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum đã xác minh được nhân thân đối tượng bị bắt khi đang vận chuyển 1kg ma túy đá trên biên giới vào sáng sớm ngày 15/12. Theo đó, đối tượng này đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã đặc biệt.

Tác giả Khoa Điềm / VOV Tây Nguyên
22/12/2020 11:35

Khác với lời khai của đối tượng vận chuyển ma túy đá sau khi bị lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ vào sáng sớm ngày 15/12 - tên Nguyễn Văn Hùng (tên thường gọi là Nguyễn Văn Trung), 34 tuổi, dân tộc Mường, quê tỉnh Cao Bằng; qua quá trình kiểm tra nhân thân, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum xác định được đối tượng có tên thật là Hoàng Viết Vàng, 39 tuổi, dân tộc Nùng, nghề nghiệp làm ruộng, quê huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

ma túy đá

Đối tượng Hoàng Viết Vàng. Ảnh: Khoa Điềm

Vào tháng 11/2018, đối tượng Hoàng Viết Vàng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định truy nã đặc biệt bị can với tội danh bị khởi tố là “Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự”. 

Bị can Hoàng Viết Vàng bỏ trốn vào ngày 17/6/2018. Trước thời điểm bỏ trốn bị can ở thôn 1B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 15/12, tại khu vực mốc 792, gần cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ được một đối tượng đang vận chuyển 1kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam.

Ý kiến của bạn