Tin tức

Công an Hà Nội bắt giữ nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

(VOVTV) - Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội phát hiện, ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Tác giả Việt Cường/VOV1
18/02/2023 16:54

Theo tài liệu điều tra, tối ngày 12/02, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội tổ chức tuần tra trên địa bàn thì phát hiện trên đoạn đường Lê Trọng Tấn một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 20 xe máy các loại không đeo biển kiểm soát. Các đối tượng trong nhóm đều đeo khẩu trang, mang theo nhiều loại hung khí như: Tuýp sắt gắn dao nhọn, đao, vỏ chai thủy tinh…phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi gây mất an ninh trật tự. 

Ngay sau khi phát hiện nhóm đối tượng này, Công an quận Hà Đông nhanh chóng tổ chức ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng. Kết quả đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ được 26 đối tượng, thu giữ một số hung khí và nhiều xe máy. Đối tượng Nguyễn Huy Quốc Anh khai nhận đã hẹn 1 đối tượng không quen biết có tên Facebook là “Gia Long” tối 12/02 sẽ gặp để đánh nhau tại khu vực Thiên Đường Bảo Sơn. Sau khi hẹn với “Gia Long”, Nguyễn Huy Quốc Anh nhắn tin lên nhóm Facebook rủ hơn 20 bạn tập trung tại bãi đất Mậu Lương, phường Kiến Hưng, Hà Đông để đến khu vực Thiên Đường Bảo Sơn hỗn chiến.

Công an Hà Nội bắt giữ nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Công an Hà Nội bắt giữ nhóm học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 2.

Hung khí cơ quan công an thu giữ.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng và bàn giao 16 đối tượng đều là học sinh lớp 10 cho gia đình và thông báo cho nhà trường để quản lý, giáo dục. 

Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đấu tranh, khai thác mở rộng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia Gây rối trật tự công cộng, sớm đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn