Tin tức

Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

(VOVTV) - Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí trong Công an nhân dân. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị.

Tác giả Giang Nam - Nguyễn Nhuận / VOVTV
26/03/2022 17:17

Dự Hội nghị và quán triệt các nội dung tập huấn có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an…

Hội nghị triển khai theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An có Đại tá Nguyễn Văn Hòa-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An; Trưởng các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, thông tin là một trong những nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được của con người và cộng đồng xã hội; thông tin đã làm nên những cuộc cách mạng mang tính đột phá của nền văn minh nhân loại.

Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ đã và đang diễn ra, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 thì hầu như mọi hoạt động của xã hội nói chung, của Đảng, Nhà nước nói riêng không thể thiếu vắng được vai trò của thông tin, nhất là thông tin báo chí và thông tin chính thống trên Internet.

Việc chuyển tải và thu thập thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời đã góp phần quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Riêng trong CAND, thông tin báo chí được phản ánh chính xác, kịp thời sẽ giúp cho công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó trong lĩnh vực ANTT.

Ngày 10-5-2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 11 quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của CAND.

Việc ban hành Thông tư này đã tạo hành lang pháp lý để Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền và phát huy vai trò của người phát ngôn Bộ Công an và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo và thực hiện việc công khai, minh bạch các hoạt động của ngành Công an.

Điều này giúp các cơ quan báo chí và nhân dân được tiếp cận với thông tin chính thống, chính xác và kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các mặt công tác công an; góp phần tuyên truyền, lan tỏa kết quả công tác, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND với xã hội, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An tại Hội nghị

Đồng thời, cũng thông qua báo chí, lực lượng CAND đã nhanh chóng nắm bắt dư luận xã hội, nhân dân, cập nhật những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND để điều chỉnh kịp thời, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, thông tin tài liệu là "vũ khí, tài nguyên" đặc biệt sử dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, thông tin về bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH được dư luận chú ý cao.

Chính vì vậy, Công an các đơn vị, địa phương phải có kế hoạch, nội dung thông tin truyền thông, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Các đồng chí Giám đốc, Cục trưởng, các đồng chí được ủy quyền cần cởi mở, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm để cơ quan báo chí, nhân dân nắm bắt được thông tin.

Ý kiến của bạn