Tin tức

Công an Bình Dương triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp

(VOVTV) - Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bàn giao nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp cho Công an thành phố Dĩ An thụ lý theo quy định.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
16/03/2021 16:51

Trước đó, người dân ở thành phố Dĩ An phản ánh có 2 kẻ gian đột nhập vào nhà, bẻ khóa vào lấy trộm 2 chiếc xe máy sau đó tẩu thoát.

Qua nhiều ngày theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Dĩ An đã bắt giữ Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, quê Tiền Giang). Từ lời khai của Toàn, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ các thành viên khác trong băng nhóm này, gồm: Nguyễn Nhựt Thanh (24 tuổi, quê Kiên Giang), Nguyễn Chí Linh, (24 tuổi, quê Sóc Trăng), Hồ Thị Tiểu Ly (28 tuổi, quê An Giang) và Đỗ Thị Thu Hương (35 tuổi, quê ở Phú Yên).

Công an Bình Dương triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp - Ảnh 1.

6 đối tượng bị Công an bắt giữ

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định Mai Văn Mại (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) là kẻ cầm đầu băng nhóm. Khi biết đồng bọn bị bắt, y đã lẩn trốn.

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát đã bắt giữ Mại khi đang trốn ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, Mại mang theo một khẩu súng K59 đã lên nòng và sẵn sàng chống trả khi bị bắt.

Công an Bình Dương triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Công an thu giữ nhiều xe máy băng nhóm này trộm cắp

Bước đầu, cả nhóm thừa nhận hàng vi phạm tội. Theo cơ quan Công an, băng nhóm này hoạt động trong một thời gian dài ở khu vực thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các huyện thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tất cả các thành viên trong băng trộm này đều nghiện ma túy, một số thành viên có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Công an Bình Dương triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ tại chỗ ở của băng trộm cắp

Qua kiểm tra nơi ở của băng nhóm này, cơ quan Công an thu giữ 1 súng rulo và 9 viên đạn thể thao, dụng cụ dùng để trộm cắp tài sản cùng nhiều xe máy, laptop, tivi... mà băng nhóm này đã trộm.

Công an Bình Dương triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp - Ảnh 4.

Khẩu súng K59 do đối tượng Mai Văn Mại cất giấu

Hiện tại, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng này với các hành vi: Trộm cắp tài sản, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng giấy tờ giả.

Ý kiến của bạn