Tin tức

Colombia: Thủ đô Bogota ban bố tình trạng báo động đỏ do đại dịch Covid-19

(VOVTV) - Ngày 7/1, chính quyền Thủ đô Bogota của Colombia đã phải ban bố tình trạng báo động đỏ, đồng thời ra lệnh cách ly nghiêm ngặt cho đến ngày 12/1, để ngăn chặn tốc độ lây lan trở lại của đại dịch Covid-19, cũng như nguy cơ xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh.

Tác giả Hà Thu / VOVTV
08/01/2021 14:27

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Claudia Lopez - Thị trưởng Bogota cho biết, người dân khắp thủ đô sẽ phải ở yên trong nhà từ nửa đêm thứ Năm (7/1) cho đến 4 giờ sáng ngày thứ Ba (12/1). Các cửa hàng và cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ đóng cửa và mỗi hộ gia đình sẽ chỉ được phép có 1 người ra ngoài mua thực phẩm hoặc thuốc men.

Lệnh giới nghiêm hàng ngày ngày bắt đầu từ tám giờ tối ngày hôm trước đến bốn giờ sáng ngày hôm sau, và kéo dài đến ngày 17/1.

Theo bà Lopez, Thủ đô Bogota với gần 8 triệu dân đang phải đối mặt với làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19, thậm chí nguy hiểm và lây lan nhanh hơn đợt đầu. Việc các ca nhiễm lây lan nhanh hơn khiến giới chức thành phố lo ngại có thể có liên quan đến biến thể mới của virus SARS -CoV-2 được phát hiện ở Anh.

Tính tới nay, Colombia đã ghi nhận 1,71 triệu người nhiễm Covid-19, 44.723 trường hợp được xác nhận tử vong; trong đó riêng Thủ đô Bogota có 496.317 ca nhiễm bệnh và 10.203 ca tử vong.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn