Thể thao

Colombia mất quyền đăng cai Copa America vì nạn biểu tình

(VOVTV) - Colombia sẽ không còn là đồng chủ nhà cho Copa America 2021, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) xác nhận vào thứ Năm.

Tác giả Dũng Trần / VOVTV
21/05/2021 12:07

Quốc gia này đã lên kế hoạch đồng tổ chức giải đấu tương đương với EURO của châu Âu cùng với Argentina, trong đó trận chung kết vào ngày 10/7 dự kiến sẽ được tổ chức ở sân Metropolitano của Barranquilla.

Nhưng các cuộc biểu tình liên tục bày tỏ sự phẫn nộ với chính quyền ở Colombia đã buộc CONMEBOL phải can thiệp, với quyết định được đưa ra sau nỗ lực xin hoãn Copa America đến tháng 11 từ phía Colombia không được chấp thuận.

Colombia mất quyền đăng cai Copa America vì nạn biểu tình - Ảnh 1.

LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã quyết định hủy quyền đăng cai Copa America 2021 của nước đồng chủ nhà Colombia. Ảnh: Reuters

"Liên quan đến yêu cầu chính thức của chính phủ Colombia về việc dời lịch Copa America sang tháng 11, CONMEBOL trả lời như sau", Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ công bố trên trang web chính thức. "Vì những lý do liên quan đến lịch thi đấu quốc tế và hậu cần nên Copa America 2021 sẽ không thể dời sang tháng 11".

"CONMEBOL rất trân trọng sự nhiệt tình và cam kết được thể hiện bởi Tổng thống Cộng hòa Colombia, Ivan Duque và các cộng sự của ông, cũng như Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Colombia, Ramon Jesurun và những thành viên Liên đoàn. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn hợp tác trong các dự án tương lai vì sự phát triển của bóng đá Colombia và Nam Mỹ.

"CONMEBOL sẽ thông báo trong những ngày tới về địa điểm sẽ diễn ra các trận đấu thay thế cho Colombia".

Các cuộc biểu tình ở Colombia bắt đầu vào cuối tháng 4 do kế hoạch cải cách thuế và chăm sóc sức khỏe được Tổng thống Ivan Duque công bố. Người dân biểu tình suốt 3 tuần ròng rã, tập trung nhiều nhất ở Bogota, Medellin và Cali – cũng là 3 trong số các địa điểm dự kiến tổ chức Copa America.

Các nhóm nhân quyền cáo buộc rằng hơn 40 người đã chết trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và chính quyền. Căng thẳng giữa người dân và cảnh sát tiếp tục leo thang, đặc biệt là khi có nhiều báo cáo gần đây khẳng định chính quyền đã nổ súng vào người dân để trấn áp biểu tình.

CONMEBOL ban đầu vẫn thừa nhận tư cách chủ nhà của Colombia, bất chấp phải đưa một số trận đấu Copa Libertadores và Sudamericana sang nước khác lo ngại vấn đề an ninh.

"Chúng tôi hy vọng Copa America sẽ diễn ra ở đó và đó là lý do tại sao chúng tôi thay đổi thời gian của các trận đấu, để các lực lượng chính phủ có thể hoàn toàn tập trung vào giải quyết tình hình xã hội hiện tại", giám đốc CONMEBOL, Gonzalo Belloso phát biểu vào ngày 9/5.

Tuy nhiên, chỉ 9 ngày sau tuyên bố đó, căng thẳng tiếp tục diễn ra trên đường phố - điều mà các nhà lãnh đạo biểu tình đã khẳng định chưa chấm dứt – một lần nữa chứng tỏ rằng Copa America sẽ không thể được tổ chức ở Colombia.

Ý kiến của bạn