Tin tức

Cơ quan quản lý Kênh đào Suez đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp với chủ sở hữu tàu Ever Given

(VOVTV) - Ngày 4/7, Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập thông báo đã đạt được một thỏa thuận về việc trả tự do cho con tàu Ever Given bị mắc cạn vào tháng 3 vừa qua.

Tác giả Tuấn Nguyễn / VOV Cairo
05/07/2021 06:15

Các nguồn tin chính thức của Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết, cơ quan này và chủ sở hữu của con tàu Ever Given đã đồng ý về việc ký thỏa thuận giải quyết tranh chấp vào ngày thứ 4 (7/7) tới.

Cơ quan quản lý Kênh đào Suez đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp với chủ sở hữu tàu Ever Given - Ảnh 1.

Tàu Ever Given bị mắc cạn tại kênh đào Suez hồi tháng 3/2021. Ảnh: Al-ahram

Buổi lễ ký kết thỏa thuận giải quyết tranh chấp giữa hai bên sẽ có sự tham dự của Trung tướng Osama Rabie, người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez, đại diện công ty sở hữu con tàu cùng một số đại sứ và đối tác quốc tế. Chương trình buổi lễ sẽ bao gồm việc quay cảnh con tàu chở hàng Ever Given rời đi, sau đó chính quyền sẽ tổ chức một buổi họp báo để công bố về thỏa thuận.

Trước đó, Tòa án Kinh tế Ismailia đã quyết định hoãn xem xét vụ việc liên quan con tàu sang tuần sau. Quyết định này được đưa ra dựa theo yêu cầu của Cơ quan quản lý kênh đào Suez và công ty sở hữu tàu, để tạo cơ hội cho hai bên hoàn tất các thủ tục giải quyết tranh chấp và chuẩn bị ký kết thỏa thuận.

Tàu Ever Given thuộc sở hữu của một công ty Nhật Bản bị mắc cạn 6 ngày tại kênh đào Suez vào cuối tháng 3 vừa qua, đã gây cản trở đối với hàng trăm tàu qua lại và làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại toàn cầu.

Ý kiến của bạn