(VOVTV) - Ngày 27/11, áp lực bán gia tăng mạnh từ cuối phiên sáng đã khiến VN-Index liên tục giảm điểm, đánh mất mốc 1.090 điểm. Thị trường được dự báo sẽ gặp khó trong thời gian tới.
18/08/2023 21:36
(VOVTV) - Sau một giai đoạn thị trường hồi phục cùng hàng loạt nhóm ngành tăng điểm mạnh. Cho tới hôm nay ngày 18/8, áp lực chốt lời đã diễn ra trên toàn bộ thị trường.
04/08/2023 19:02
(VOVTV) - Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm bất động sản, giúp nhóm cổ phiếu này tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Không chỉ vậy, tính chung cả tuần, cổ phiếu bất động sản cũng đáng chú ý nhất với sắc xanh nổi bật.
Sau 4 tuần liên tiếp tăng điểm, VN-Index trong tuần cuối cùng tháng 6 và cũng là phiên cuối cùng của quý II/2023 đã chịu áp lực điều chỉnh, nhà đầu tư chốt lãi ở vùng giá quanh kháng cự mạnh 1.140 điểm. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ về tài khóa, tiền tệ và thị trường chứng khoán thường có những phản ứng sớm với các thông tin trên.
(VOVTV) - Thị trường chứng khoán diễn biến sôi động và VN-Index đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Tính từ đầu tháng 6 đến nay chỉ số này liên tục đi lên. Cụ thể, chỉ có duy nhất 1 phiên VN-Index giảm điểm, trong khi có tới 8 phiên tăng điểm.
(VOVTV) - Trong giai đoạn thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu hồi phục đi lên, hầu hết các nhóm cổ phiếu đều có được mức tăng tốt trong đó bao gồm cả các cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên, đà tăng của nhóm này được đánh giá là nhờ yếu tố đầu cơ của các thông tin hỗ trợ, và thường không duy trì được lâu.
(VOVTV) - Việc lãi suất có xu hướng giảm, cùng với Nghị định 08/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định 08/2023/NĐ-CP), đang được coi là tạo lực đẩy cho sự phục hồi của nhóm cổ phiếu ngành bất động sản và chứng khoán.
(VOVTV) - Cổ phiếu ngành bất động sản trở thành điểm sáng khi nhiều mã tăng mạnh trong phiên hôm nay. Đây cũng là động lực chính giúp VN-Index tăng nhẹ.
(VOVTV) - Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 6/3 đã chứng kiến một nhịp hồi phục tích cực diễn ra ngay từ đầu phiên sáng.
VN-Index đang tiệm cận ngưỡng cản trung hạn MA50 quanh vùng giá 1.035 điểm. Với việc chỉ số tăng mạnh kết hợp dòng tiền từ khối tổ chức, khối ngoại đang trở lại thị trường giúp thanh khoản hồi phục, do đó, đà tăng có thể tiếp diễn trong phiên hôm nay 30/11, hướng về vùng 1.040 -1.050 điểm.
(VOVTV) - Dù nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, nhưng có lẽ tạo nên sự bất ngờ nhất là nhóm cổ phiếu bất động sản, khi hàng loạt những mã cổ phiếu trong nhiều ngày liên tiếp giảm sàn thì trong phiên ngày 21/1 tăng kịch trần.
(VOVTV) - Ngày 13/1, thị trường chứng khoán ghi nhận sắc đỏ áp đảo sắc xanh. Chỉ số VN-Index giảm xuống còn 1496,05 điểm. Đây là phiên thứ 2 trong tuần giao dịch này, VN-Index thủng mốc 1.500 điểm. Theo ông Phạm Thiên Quang, Giám đốc Dịch vụ Đầu tư VNDirect, thị trường điều chỉnh là việc bình thường và đây là cơ hội để lựa chọn cổ phiếu giá tốt.
(VOVTV) - Phiên giao dịch ngày 7/1, trong bối cảnh nhóm VN30 giảm mạnh thì các mã vốn hóa vừa và nhỏ ngành bất động sản đồng loạt tăng trần. Cùng đó, nhóm dầu khí cũng được phủ kín sắc xanh.
(VOVTV) - Giới đầu tư chào đón phiên giao dịch đầu năm mới với tâm lý đầy “hưng phấn”, dòng tiền đổ mạnh vào thị trường giúp thanh khoản tăng cao và VN-Index dễ dàng phá mốc đỉnh lịch sử để lên mốc cao mới chỉ sau ít phút mở cửa phiên giao dịch sáng 4/1. Đến phiên chiều, đà tăng của cổ phiếu càng được nới rộng và tâm điểm trong phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu bất động sản.
(VOVTV) - Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12, sắc xanh của thị trường tiếp tục được hậu thuẫn bởi các cổ phiếu ngành bất động sản, có tới 60 mã cổ phiếu tăng giá và chỉ 21 mã cổ phiếu kết phiên trong sắc đỏ.
Index vẫn đang di chuyển trong sóng tăng 5 và việc vượt qua ngưỡng tâm lý 1.500 điểm đã mở ra dư địa tăng mới cho thị trường. Trong phiên giao dịch hôm nay 26/11, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm để thu hẹp dần khoảng cách với vùng kháng cự 1.530-1.550 điểm.