Tin tức

Cờ Olympic 2024 tung bay ở Paris

(VOVTV) - Pháp ngày 9/8 đã trải thảm đỏ để đón cờ Olympic. Thủ đô Paris là thành phố chủ nhà của Thế vận hội mùa Hè 2024, hứa hẹn sẽ là một kỳ đại hội dành cho tất cả mọi người, sau khi Olympic Tokyo 2020 không thể đón người hâm mộ vào sân nhằm đảm bảo phòng chống dịch.

Tác giả VOVTV / Reuters
10/08/2021 16:55

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo xuất hiện giữa đám đông với lá cờ Olympic vừa nhận từ Tokyo tại lễ bế mạc diễn ra ngày 8/8. Lá cờ được kéo lên trang trọng tại thủ đô nước Pháp.

2021-08-09T153827Z_2105313896_UP1EH8917G00X_RTRMADP_3_OLYMPICS-2024.JPG

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cầm trên tay lá cờ Olympic. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo chia sẻ: "Chúng tôi rất hạnh phúc, đó là niềm vui vô bờ bến. 100 năm sau Thế vận hội 1924, lá cờ Olympic lại tung bay ở đây, tung bay trước tòa thị chính, trên bầu trời Paris. Tôi muốn nói với các bạn rằng đây là niềm vui lớn. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Chủ tịch Olympic Paris 2024 Tony Estanguet thì bày tỏ xúc động khi cờ Olympic về tới Paris: "Thực tình lá cờ thật đẹp, tung bay trước tòa thị chính Paris. Chúng tôi rất tự hào và xúc động."

2021-08-09T151536Z_832495940_UP1EH8916DX0Q_RTRMADP_3_OLYMPICS-2024.JPG

Các vận động viên Pháp chụp ảnh cùng lá cờ Olympic tại Paris. Ảnh: Reuters

Bị hoãn 1 năm do dịch bệnh Covid-19, Olympic Tokyo 2020 dù không đạt được thành công như kế hoạch đề ra, nhưng cho đến thời điểm kết thúc, đây vẫn là một kỳ Thế vận hội đặc biệt trong lịch sử.

Từ kinh nghiệm tổ chức của Tokyo, Paris đang cố gắng để tạo nên một kỳ Thế vận hội thật thành công. 

2021-08-09T154349Z_1917536789_UP1EH8917OY0Z_RTRMADP_3_OLYMPICS-2024.JPG

Cờ Olympic tung bay ở trung tâm Paris. Ảnh: Reuters

Tại lễ bế mạc Olympic 2020 ngày 8/8 được truyền hình trực tiếp đến cả thế giới, hàng nghìn người hâm mộ Pháp đã tập trung tại Tháp Eiffel hò reo, cổ vũ. Ai cũng hân hoan khi chứng khiến khoảnh khắc Paris nhận chuyển giao lá cờ Olympic.

2021-08-09T134326Z_86736424_UP1EH89124C0G_RTRMADP_3_OLYMPICS-2024.JPG

Air France đưa lá cờ Olympic về Pháp. Ảnh: Reuters

Olympic 2020 là kỳ Thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử, khi phải lùi lại 1 năm và diễn ra hầu như không khán giả bởi các quy định chặt chẽ, quyết liệt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành khắp thế giới, kể cả ở thành phố đăng cai khi Tokyo vẫn đang ở tình trạng khẩn cấp với số ca nhiễm tăng cao kỷ lục mỗi ngày.

2021-08-08T163811Z_750895740_SP1EH8811I7M8_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-CEREMONY-CLOSING.JPG

Pháo hoa tại lễ bế mạc Olympic 2020. Ảnh: Reuters

Dù còn 3 năm nữa Olympic 2024 mới diễn ra, Paris đã và đang lên các phương án tổ chức và ứng phó bởi lẽ hiện vẫn chưa biết liệu dịch Covid-19 sẽ diễn biến ra sao.

2021-08-08T125318Z_1732676221_SP1EH880ZSTHX_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-CEREMONY-CLOSING.JPG

Lễ chuyển giao cờ cho thành phố chủ nhà Olympic 2024. Ảnh: Reuters

Dự kiến, các nhà tổ chức của Paris 2024 sẽ đưa lễ khai mạc ra khỏi sân vận động, vào trung tâm thành phố, đúng với phương châm Olympic dành cho mọi người và sẽ có những thay đổi trong phương thức tổ chức để đưa khán giả và những người yêu thể thao đến gần hơn với Olympic. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ đối với thành phố mà cách đây vài năm đã phải trải qua những vụ tấn công cực đoan khiến hơn 250 người thiệt mạng.

Ý kiến của bạn