Khám phá

Có một 'biển xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc

(VOVTV) - Với vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ, cùng những điểm đến hấp dẫn và sắc màu văn hóa độc đáo…, vùng lòng hồ Quỳnh Nhai không chỉ là điểm sáng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Sơn La, mà còn hướng tới trở thành một phần của Khu du lịch quốc gia với thương hiệu “biển xanh trong lòng núi”.

Tác giả Lê Hạnh / VOV Tây Bắc
24/02/2023 15:31

Dòng sông Đà mênh mông, làn nước xanh màu ngọc bích như ửng hồng khi mặt trời chiếu tia nắng sớm; những áng mây vờn quanh dãy núi đá vôi hùng vĩ, chiếc thuyền đánh cá lúc ẩn, lúc hiện trong làn sương… bức tranh sơn thủy hữu tình của lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai như làm say lòng bất cứ ai có dịp ghé thăm.

Có một 'biển xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh 1.

Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai là điểm hẹn hấp dẫn cho những ai yêu thích cảnh sắc nên thơ miền sơn thủy.

Chiếc du thuyền rẽ sóng nước đưa du khách qua những điểm đến hấp dẫn như Đảo Trái Tim, Vịnh Uy Phong, Vịnh Bình Yên; du lịch trải nghiệm bản Bon kết hợp tắm khoáng nóng; thăm di tích Linh Sơn Thủy Từ, đền Nàng Han...

Đặc biệt, nối đôi bờ sông Đà là cầu Pá Uôn có trụ cầu cao nhất Việt Nam; đây cũng là “khán đài” của những lễ hội truyền thống như đua thuyền, lễ hội gội đầu của các cô gái Thái Quỳnh Nhai… Những phiên chợ, hội chợ mang đậm bản sắc vùng hồ cũng là nét độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước.

Có một 'biển xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh 2.

Nhiều điểm du lịch trải nghiệm trên lòng hồ được hình thành, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Có một 'biển xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh 3.

Nhiều điểm du lịch trải nghiệm trên lòng hồ được hình thành, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Anh Hannes, Du khách Italia chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với Quỳnh Nhai, tham gia hội chợ vùng lòng hồ thấy nhiều gian hàng, sản phẩm rất phong phú, từ trang phục truyền thống đến các sản phẩm nông nghiệp".

Hơn 10.500 ha diện tích mặt nước cùng hàng chục đảo lớn nhỏ là tiềm năng, lợi thế để Quỳnh Nhai phát triển du lịch trải nghiệm, sinh thái, nghỉ dưỡng trên lòng hồ. Những năm gần đây, các sản phẩm, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, độc đáo dần được hình thành để thu hút, níu chân du khách. Ông Điêu Đức Trọng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Quỳnh Nhai Travel cho biết: "Du khách đến Quỳnh Nhai sẽ được trải nghiệm các sản phẩm tour của chúng tôi như di chuyển trên tàu du lịch đảm bảo an toàn, được thiết kế, trang trí đẹp để du khách chụp ảnh, check-in; tham quan và trải nghiệm trên những hòn đảo rất đẹp trong lòng hồ; trải nghiệm những dịch vụ như: chèo thuyền, câu cá và ẩm thực cá Sông Đà tại Vịnh Uy Phong. Năm 2023 này chúng tôi sẽ cố gắng có thêm những sản phẩm mới để thu hút du khách đến Quỳnh Nhai".

Có một 'biển xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh 4.

Các lễ hội, sự kiện du lịch của Quỳnh Nhai thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Có một 'biển xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh 5.

Cùng với trải nghiệm du lịch lòng hồ, các điểm du lịch tâm linh cũng thu hút du khách tới Quỳnh Nhai.

Theo quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Sơn La, huyện Quỳnh Nhai được xác định là một trong những khu du lịch trọng điểm; đặc biệt là trở thành Khu du lịch quốc gia gắn với thương hiệu “Biển xanh trong lòng núi” theo mục tiêu tỉnh Sơn La đề ra đến năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngoài khai thác tiềm năng, Quỳnh Nhai đang tập trung giải quyết “bài toán” về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, cũng như hệ thống giao thông đảm bảo kết nối thuận lợi với các điểm du lịch tại Mộc Châu, Điện Biên, Sa Pa, Mù Cang Chải; xây dựng các tour du lịch dài ngày cả đường thủy và đường bộ; tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, có thương hiệu…

Có một 'biển xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh 6.

Trải nghiệm các dịch vụ du lịch lòng hồ thủy điện.

Có một 'biển xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh 7.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Đà được tổ chức mỗi dịp đầu năm mới.

Có một 'biển xanh' giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh 8.

Du khách trải nghiệm sắc màu văn hóa các dân tộc.

Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết: "Chúng tôi xác định gắn hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa với các hoạt động du lịch, như du lịch trải nghiệm trên lòng hồ gắn với thăm quan các khu du lịch tâm linh… làm nòng cốt cho phát triển hoạt động du lịch. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng bộ huyện xác định là một trong 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXI".

Miền sơn thủy Quỳnh Nhai nói riêng cũng như vùng lòng hồ thủy điện Sơn La nói chung chắc hẳn sẽ là điểm hẹn hấp dẫn cho những ai yêu thích sự bình yên, thơ mộng, hòa mình vào tiếng sóng nước mênh mông, để cảm nhận một “biển xanh” rất khác ở nơi đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ.

Ý kiến của bạn