Tin tức

Cô giáo không biết, phụ huynh không hay, cần làm rõ nguyên nhân bé trai 4 tuổi bị gãy xương đòn khi rời trường về nhà

(VOVTV) - Phản ánh với VOVTV, chị Vũ Thị Nga, trú ở thôn Kim Chung 2, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, tỏ ra khác bức xúc về việc cháu Bùi Vũ Nhật Minh (4 tuổi - là con đẻ của chị Nga) bị gãy 1/3 xương đòn tay phải không rõ nguyên nhân khi từ trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài về nhà.

Tác giả Mùi Sơn / VOVTV
19/02/2021 09:08

Gãy xương đòn tay phải không rõ nguyên nhân

Theo phản ánh, vào ngày 16/12/2020, chị Nga đưa cháu Minh đến trường Mầm non Hoa Mai và được các cô Nguyễn Thị Mai Thu và Lò Thị Thảo đón vào lớp trong tình trạng khỏe mạnh, chân tay lành lặn, tinh thần vui vẻ. Đến chiều cùng ngày, do bận công việc nên chị Nga đã nhờ em dâu là Vũ Thị Hồng Tươi đến trường Mầm non Hoa Mai đế đón giúp cháu Minh về nhà.

Sơn La: Cần làm rõ việc bé trai 4 tuổi bị gãy xương đòn tay phải khi rời trường về nhà - Ảnh 1.

Trường mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La), nơi cháu Bùi Vũ Nhật Minh theo học

Thời điểm cháu Minh đi từ trong trường đi ra ngoài cổng có biểu hiện buồn, liên tục kêu đau cánh tay phải. Qua kiểm tra thì phát hiện khu vực bả vai cháu Minh bị sưng và đã được các cô giáo xoa dầu. Vì quá lo lắng cho cháu nên chị Tươi cũng chỉ kịp hỏi vài câu rồi đưa cháu về nhà.

"Về đến nhà em dâu đã gọi điện cho tôi và kể lại sự việc, thấy vậy tôi liền gọi điện cho cô giáo Nguyễn Thị Mai Thu – người trực tiếp trông nom con tôi để hỏi xem ở lớp cháu có bị ngã hay va đập ở đâu không? Vì cánh tay cháu bị sưng và chệch bả vai bên phải. Cánh tay cháu không cử động được vì đau và liên tục khóc. Tuy nhiên, cô Thu có trả lời là không biết vì cô Thu không ở trong lớp mà chỉ có cô Lò Thị Thảo ở lớp", chị Nga chia sẻ.

Đến ngày 17/12/2020, thấy tay con bị sưng và đau nên gia đình đã cho cháu nghỉ ở nhà để theo dõi. Tuy nhiên, ngày 18/12, thấy tình trạng của cháu không thay đổi khi vẫn kêu đau, khó thở và khóc, chị Nga đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn để thăm khám.

Qua thăm khám và chụp chiếu các bác sỹ cho biết cháu bị gãy xương đòn tay phải và chấn thương vùng ngực. Sau đó các bác sỹ tiến hành bó bột cho cháu rồi cho cháu về nhà theo dõi.

Sơn La: Cần làm rõ việc bé trai 4 tuổi bị gãy xương đòn tay phải khi rời trường về nhà - Ảnh 2.

Kết quả chụp X-Quang cho thấy cháu Minh bị gãy xương đòn tay phải

Thấy tình trạng vẫn không thay đổi, ngày 21/12/2020 gia đình chị Nga tiếp tục cho cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để khám. Kết quả thăm khám cho thấy con bị gãy xương đòn tay phải, đau phần ngực. Do trước đó đã được bó bột tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn nhưng bột lỏng không chắc nên các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành bó bột lại cho cháu.

"Ngay sau khi có kết quả thăm khám lần đầu, tôi tiếp tục gọi điện cho cô Nguyễn Thị Mai Thu để hỏi rõ sự tình, cô Thu vẫn khẳng định cháu không bị ngã hay va đập vào đâu. Đáng nói là nếu cháu không bị ngã hay va đập thì tại sao các cô lại xoa dầu vào khu vực bả vai con tôi để làm gì? Tại sao khi tan học các cô không nói gì với gia đình tôi?", chị Nga bức xúc.

"Phản ánh sự việc đến cô giáo chủ nhiệm cũng như Hiệu trưởng nhà trường nhưng không nhận được câu trả lời nên gia đình tôi đã làm đơn gửi về Phòng GD&ĐT và UBND huyện Yên Châu. Sau khi nhận được đơn của gia đình, phía Phòng GD&ĐT đã đến gia đình để xác minh sự việc. Cho đến nay gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ phía chính quyền cũng như phòng ban chuyên môn của huyện".

Sơn La: Cần làm rõ việc bé trai 4 tuổi bị gãy xương đòn tay phải khi rời trường về nhà - Ảnh 3.

Khi rời trường về nhà cháu Minh có biểu hiện đau sưng bả vai tay phải, tay không cử động lên xuống được

"Đáng buồn hơn là từ khi xảy ra sự việc (16/12/2020) cô giáo cũng như BGH nhà trường không có ai đến thăm, hỏi cháu cho đến khi tôi gửi đơn lên huyện (ngày 22/12/2020) phía nhà trường mới có "đoàn" do cô hiệu trưởng làm trưởng đoàn đến thăm cho có chứ cũng không trao đổi gì thêm", chị Nga nói tiếp.

Giao cơ quan điều tra xác minh, làm rõ

Trước những thông tin phản ánh, PV VOVTV đã có buổi làm việc với ông Đặng Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La), tại trụ sở ông Cương cho biết: "Sự việc này tôi cũng đã nắm được, tuy nhiên thời điểm xảy ra sự việc thì phía gia đình không báo lên xã mà chỉ phản ánh với nhà trường và gửi đơn lên phòng GD&ĐT.

Với trách nhiệm của xã khi nhận được thông tin thì cũng nắm bắt và chỉ đạo nhà trường đến động viên, thăm hỏi gia đình. Đồng thời chỉ đạo công an xã xác minh, làm rõ".

PV VOVTV tiếp tục có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Tuyết, trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Châu, bà Tuyết nói: "Vào cuối tháng 12, mẹ của cháu Bùi Vũ Nhật Minh là chị Vũ Thị Nga có đến trình báo sự việc với phòng. Ngay sau đó phòng đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Phó phòng làm trưởng đoàn vào trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài nắm tình hình gặp gỡ, trao đổi với nhà trường và phụ huynh học sinh.

Sau khi nắm bắt tình hình, đối với sự việc như vậy thì với nghiệp vụ của phòng thì sự việc đó (xác minh, làm rõ – PV) nằm ngoài khả năng của phòng. Vì vậy, phòng đã báo cáo lại UBND huyện và huyện đã có chỉ đạo giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ".

Sơn La: Cần làm rõ việc bé trai 4 tuổi bị gãy xương đòn tay phải khi rời trường về nhà - Ảnh 4.

Gia đình chị Vũ Thị Nga thông tin với PV VOVTV

Ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: "Sau khi phòng chuyên môn báo cáo về vụ việc, UBND huyện cũng đã giao cho Phòng GD&ĐT vào cơ sở để nắm bắt tình hình, có hướng chữa trị cho cháu đảm bảo cháu tiếp tục đi học. Sau đó thỏa thuận với gia đình cũng như nhà trường để có hướng xử lý.

Tuy nhiên, phía phòng chuyên môn báo thì có nhiều tình tiết phức tạp, về phía gia đình cũng yêu cầu phải làm rõ còn về phía nhà trường cũng khẳng định khi người nhà đón cháu về không có biển hiện đau cánh tay và khóc.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phiêng Khoài, giao cho công an xã xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, do có nhiều yếu tố phức tạp nên công an xã đã báo cáo lên Công an huyện đề nghị Đội điều tra tổng hợp tiến hành phối hợp cùng điều tra, xác minh.

Hiện sự việc vẫn đang được phía cơ quan công an thực hiện điều tra, xác minh. Hiện tại thời gian để có kết luận vụ việc cũng đang phụ thuộc vào cơ quan điều tra.

Quan điểm của huyện về sự việc này sau khi có kết luận của cơ quan điều tra cá nhân, đơn vị nào sai và sai đến đâu thì xử lý đến đó. Không bao che, dung túng cho vi phạm", ông Ngọc khép lại.

Kênh truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam VOVTV sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả.

Ý kiến của bạn