Tin tức

Cô gái bị y tá tiềm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 cùng một lúc

(VOVTV) - Một nữ sinh viên 23 tuổi người Italy đã phải nhập viện theo dõi sau khi bị tiêm quá liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer (Mỹ).

11/05/2021 10:56

Theo đó, thay vì tiêm một liều vaccine vào cánh tay của nữ sinh viên, một y tá đã tiêm nhầm tất cả lượng vaccine trong ống - tương đương 6 liều. Hiện nữ sinh viên đang trong tình trạng sức khỏe tốt sau khi được chỉ định truyền dịch và uống paracetamol sau tiêm. Sự cố này đã được báo cáo tới cơ quan quản lý dược phẩm của Italy.

Cô gái bị y tá tiềm nhầm 6 liều vaccine COVID-19 cùng một lúc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Reuters

Trong các nghiên cứu trước đây về tác hại của việc tiêm quá liều vaccine Pfizer, các nhà khoa học khuyến cáo chỉ nên sử dụng tối đa 4 liều vaccine. 

Trước đó, tại Mỹ, Australia, Đức và Israel cũng từng xảy ra các sự cố tiêm quá liều vaccine của Pfizer.

Hiện nay, các quốc gia trên thế giới bắt đầu tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho người dân, hướng tới miễn dịch cộng đồng. Có 6 vaccine Covid-19 được Tổ chức Y tế thế giới WHO chấp thuận đưa vào danh mục sử dụng khẩn cấp: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Sinopharm.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn