Tin tức

Cờ bạc bất hợp pháp là nguyên nhân chính của nạn buôn người tại Campuchia

(VOVTV) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng nhấn mạnh, Cờ bạc bất hợp pháp là căn bệnh ung thư xã hội, là nguyên nhân chính của các loại tội phạm buôn bán người tại Campuchia.

Tác giả Văn Đỗ / VOV Phnom Penh
20/09/2022 08:35

Phát biểu với báo giới ngày 19/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng cho rằng, cờ bạc bất hợp pháp là nguyên nhân chính của các loại tội phạm buôn bán người tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng nhấn mạnh: “Cờ bạc bất hợp pháp là căn bệnh ung thư xã hội. Nếu chúng ta không giải quyết được, bệnh ung thư này sẽ lây lan và làm cho các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp.”

Cờ bạc bất hợp pháp là nguyên nhân chính của nạn buôn người tại Campuchia - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Campuchia trấn áp tội phạm cờ bạc bất hợp pháp

Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng cho biết, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đưa ra 3 cơ chế cho các bên lên quan nhằm giải quyết vấn đề này gồm: Giải cứu nạn nhân, trấn áp tội phạm và trừng trị thủ phạm (cờ bạc trái phép).

Phó Thủ tướng cũng cho biết, việc trấn áp tội phạm cờ bạc bất hợp pháp sẽ được tiến hành theo đúng luật hiện hành, xử lý nghiêm cơ sở tổ chức cờ bạc trái phép, kiểm tra và xử lý nghiêm như đã tiến hành tại tỉnh Preah Sihanouk trước đây.

Tại Đông Nam Á, Campuchia là quốc gia có chính sách “thoáng” với các casino. Giới chức Campuchia kỳ vọng ngành công nghiệp casino sẽ đem lại nguồn thu cho đất nước, cũng như thúc đẩy du lịch.

Tuy nhiên, thành công này cũng đem lại một số mặt trái, bao gồm tình trạng các mạng lưới đánh bạc trái phép đóng “đại bản doanh” tại Campuchia. Điều này vừa gây ra các vấn đề xã hội nhức nhối, vừa khiến hình ảnh Campuchia bị ảnh hưởng trong mắt cộng đồng quốc tế.

Ý kiến của bạn