Tin tức

Chuyến tàu chở khách quốc tế đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung – Lào chính thức khởi hành

(VOVTV) - Sáng 13/4, chuyến tàu chở khách quốc tế đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung-Lào đã khởi hành từ Côn Minh, Trung Quốc, đánh dấu việc người dân 2 nước đã có thể đến quốc gia của nhau ngay trong ngày bằng đường sắt.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
13/04/2023 17:02

Chuyến tàu mang số hiệu D887 đã khởi hành từ thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc vào lúc 8:08 sáng 13/4 giờ Bắc Kinh với đích đến là thủ đô Viêng Chăn của Lào. Đây là chuyến tàu chở khách quốc tế đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào.

Chuyến tàu chở khách quốc tế đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung – Lào chính thức khởi hành - Ảnh 1.

Chuyến tàu chở khách quốc tế đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung-Lào khởi hành từ Côn Minh. Ảnh: CCTV

Điều này đồng nghĩa với việc bắt đầu từ hôm nay đường sắt Trung-Lào sẽ chính thức có các chuyến tàu chở khách quốc tế hai chiều xuất phát từ ga Nam Côn Minh và ga Viêng Chăn. Người dân hai nước đã có thể đến đất nước của nhau bằng tàu hỏa trong cùng một ngày.

Chuyến tàu này áp dụng phương thức vận hành khởi hành buổi sáng và đến buổi tối, mỗi ngày có một chuyến tàu chạy theo cả hai hướng và dừng ở 8 ga, gồm Nam Côn Minh, Phổ Nhĩ, Tây Song Bản Nạp, Mohan, Boten, Luang Prabang, Vang Vieng và Viêng Chăn, tổng thời gian di chuyển bao gồm cả thời gian làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu đường sắt là 10 giờ 30 phút. Trong đó, chuyến tàu D887 khởi hành từ ga Nam Côn Minh lúc 8:08 giờ Bắc Kinh và đến Viêng Chăn lúc 18:38 cùng ngày; chuyến tàu D888 khởi hành từ Viêng Chăn lúc 9:08 giờ Bắc Kinh và đến Côn Minh lúc 19:38 cùng ngày.

Hành khách sẽ mất khoảng 1,5 giờ để làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu mỗi nước, tổng thời gian thông quan khoảng 3 giờ.

Theo dữ liệu của phía Trung Quốc, kể từ khi khai trương ngày 3/12/2021 đến ngày 9/4/2023, tuyến đường sắt Trung-Lào đã vận chuyển tổng cộng 13,93 triệu hành khách và 18,38 triệu tấn hàng hóa, trong đó có 3,59 triệu tấn hàng hóa xuyên biên giới.

Việc mở các chuyến tàu chở khách quốc tế trên tuyến đường sắt Trung-Lào được Trung Quốc đánh giá là có ý nghĩa to lớn nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai nước, thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành công nghiệp, cũng như giao lưu kinh tế thương mại và phát triển chất lượng cao “Vành đai và Con đường” giữa hai nước./.

Ý kiến của bạn