Tin tức

Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị ứng phó làn sóng Covid-19 mới

(VOVTV) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc tuần qua cho biết đã phát hiện 42 trường hợp nhiễm biến thể XBB.1.16, tăng mạnh so với tuần trước.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
24/04/2023 10:36

Chuyên gia nước này đã kêu gọi dự trữ thuốc và khuyến nghị các nhóm dễ bị tổn thương tiêm mũi nhắc lại vaccine Covid-19.

Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị ứng phó làn sóng Covid-19 mới - Ảnh 1.

Trung Quốc đang nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thời gian gần đây, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đăng kết quả kháng nguyên dương tính của bản thân và gia đình, cho thấy họ đã bị mắc lại Covid-19 lần hai gần 4 tháng sau đợt bùng phát mạnh trên cả nước hồi cuối năm 2022, khiến chủ đề tái nhiễm căn bệnh này trở thành một xu hướng thảo luận mới trên mạng xã hội nước này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), cơ quan đang theo dõi số ca nhiễm Covid-19 và các biến thể mới, cho biết các sở y tế đã báo cáo 2.661 trường hợp dương tính với Covid-19 trên toàn quốc vào ngày 20/4. Tỷ lệ này cao hơn so với một tuần trước đó, tức ngày 13/4.

CDC Trung Quốc cũng tuyên bố đã phát hiện 12 biến thể mới và 42 trường hợp nhiễm biến thể XBB.1.16, tăng mạnh so với 15 ca của tuần trước. Đây là biến thể chiếm ưu thế ở Ấn Độ từ tháng 3 và đang lan rộng ở một số quốc gia châu Á. Tuy nhiên, trung tâm này cho rằng, số ca nhiễm biến thể XBB.1.16 ở Trung Quốc vẫn thấp, do vậy vẫn chưa hình thành xu hướng lây truyền mạnh.

Phát biểu tại một diễn đàn mới đây, giáo sư Trương Văn Hồng, Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Hoa Sơn, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm ở Thượng Hải, cho biết nếu virus SARS-CoV-2 đột biến, việc nhiễm lần hai sẽ dần xuất hiện sau 6 tháng, thường ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, nếu đột biến của đợt tiếp theo phá vỡ hiệu quả hàng rào miễn dịch hình thành trên cơ thể người của lần trước, đợt hai sẽ hình thành đỉnh dịch.

Ông Trương Văn Hồng kêu gọi dự trữ thuốc kháng virus chống Covid-19, thiết lập mô hình có thể điều trị cho bệnh nhân trong vòng 48 giờ và quan tâm nhóm dễ bị tổn thương. Ông cũng khuyến cáo các nhóm dễ bị tổn thương nên tiêm mũi nhắc lại vaccine Covid-19 sau 6 tháng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn