Thể thao

Chuyên gia Trung Quốc 'cầu hòa' tuyển Việt Nam ở VL World Cup 2022

BLV bóng đá nổi tiếng của Trung Quốc, Han Qiaosheng mong chờ ĐTQG nước này đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

28/06/2021 14:41

Ngày 1/7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm vòng bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo cách phân chia nhóm hạt giống, Trung Quốc nằm ở nhóm 4 cùng Iraq còn tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 6 cùng Lebanon.

Chuyên gia Trung Quốc 'cầu hòa' tuyển Việt Nam ở VL World Cup 2022 - Ảnh 1.

Xác suất để tuyển Việt Nam chạm trán Trung Quốc ở VL thứ 3 World Cup 2022 là 50-50

Xác suất để hai đội nằm chung bảng là 50-50. Trước khi có kết quả bốc thăm, trên trang Sohu, BLV Han Qiaosheng nhận định: “Các chuyên gia bóng đá Việt Nam mong chờ vào chung bảng đấu với Trung Quốc là điều dễ hiểu. 

Ở nhóm hạt giống thứ 4, Iraq có sức mạnh lớn hơn Trung Quốc. Đứng ở góc độ của tuyển Việt Nam, việc trông chờ gặp chúng ta không có gì sai. Bởi họ sẽ có thêm hy vọng khi nằm chung bảng đội bóng không được đánh giá cao hơn đối thủ còn lại”.

Trước đó, trên các phương tiện truyền thông, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, tuyển Việt Nam có thể đánh bại nếu nằm chung bảng đấu với Trung Quốc khi nền bóng đá nước này sa sút trong nhiều năm qua.

Về vấn đề này, Han Qiaosheng cho hay: “Họ xem gặp chúng ta là một mòn quà và Trung Quốc cũng sẵn lòng để gặp tuyển Việt Nam”. Vị BLV hy vọng, cả hai đội tuyển sẽ gặp nhau ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và kết quả hòa là điều thật tuyệt vời.

Ở vòng loại thứ 3, 12 đội tuyển sẽ được chia thành hai bảng 6 đội để thi đấu các trận đấu làm vòng tròn 1 lượt. Hiện tại, AFC chưa tính đến phương án là thi đấu trên sân nhà - sân khách hay thi đấu trung lập.

Hai đội tuyển hàng đầu của mỗi bảng sẽ vượt qua vòng loại tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. Các đội xếp thứ ba sẽ thi đấu với nhau hai lượt. Đội thắng sẽ giành quyền vào vòng play-off liên lục địa, thi đấu với một đội tuyển từ một liên đoàn sẽ được xác định suất đến VCK.

Ý kiến của bạn