Tin tức

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ

(VOVTV) - Trường tiểu học Lý Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) được lựa chọn là nơi tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cấp quận “Học thông qua chơi trong dạy học tiểu học”. Tiết dạy minh họa của cô trò trường tiểu học Lý Thái Tổ được đại diện các trường tham gia chuyên đề đánh giá cao, đặc biệt ở sự chuẩn bị công phu của giáo viên và sự tự tin của các em học sinh.

04/11/2022 14:01

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, trường Tiểu học Lý Thái Tổ đã tổ chức thành công tiết chuyên đề môn trải nghiệm lớp 3 "Áp dụng học thông qua chơi trong dạy học tiểu học do cô giáo Nguyễn Thị Thu Ngân và học sinh lớp 3Q1 của nhà trường thực hiện.

Tham dự tiết chuyên đề có gần 200 đại biểu, đại diện cho Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Cầu Giấy, Ban giám hiệu và giáo viên khối trưởng 25 trường tiểu học trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

Chuyên đề cấp quận “Học thông qua chơi” tại trường tiểu học Lý Thái Tổ

Khi nhận được sự phân công thực hiện chuyên đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, xác định rằng đây là nhiệm vụ đồng thời cũng là vinh dự của nhà trường, Ban Giám hiệu và cô giáo Nguyễn Thị Thu Ngân cùng các cô giáo khối 3 đã tâm huyết trình bày những ý tưởng, trao đổi, thảo luận nghiêm túc, kĩ càng để xây dựng và thực hiện chuyên đề thành công nhất.

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 2.

Gần 200 đại biểu tham dự tiết học mẫu “Người tiêu dùng thông minh”

Tiết dạy được mở đầu bằng tiết dạy Hoạt động trải nghiệm "Người tiêu dùng thông minh" với tình huống giáo viên đưa ra là lớp chuẩn bị đi dã ngoại. Mỗi tổ nhóm học sinh được chia thẻ mua hàng (tổng trị giá 100.000 đồng) để mua sắm các món đồ phù hợp, cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi. Sau khi học sinh thảo luận, qua các gian hàng để chọn và mua đồ, các nhóm sẽ chia sẻ về những món đồ đã mua. Đại diện các nhóm nhận xét về sự lựa chọn của nhóm bạn xem có phù hợp, cần thiết, đúng mục đích hay không...; từ đó, từng nhóm chốt món đồ nhóm mình chính thức lựa chọn.

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 3.

Với mô hình “học thông qua chơi”, học sinh được trang bị kỹ năng sống từ khi còn rất nhỏ

Qua tiết học này, học sinh được phát triển năng lực và vận dụng những hiểu biết của mình vào thực tế với những tình huống rất cụ thể như: kỹ năng mua – bán hàng trong siêu thị, việc chuẩn bị những đố thiết yếu chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại của bản thân cùng bạn bè…

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 4.

Học sinh giải thích cặn kẽ lý do tại sao lại chọn món đồ đó khi đi dã ngoại

Chúc mừng trường Tiểu học Lý Thái Tổ đã thực hiện thành công tiết chuyên đề, đồng chí Nguyễn Minh Hà, Tổ trưởng Tổ Tiểu học, Phòng GD&ĐT quận đã chủ trì phần thảo luận. Đây cũng là cơ hội cho các cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong quận học hỏi và lắng nghe các chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của các đồng nghiệp.

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Minh Hà, Tổ trưởng Tổ Tiểu học, Phòng GD&ĐT quận đã chủ trì phần thảo luận

Sau tiết dạy minh họa, cán bộ quản lý, giáo viên của 25 trường được PGS.TS Phó Đức Hòa, Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trực tiếp tập huấn về phương pháp học thông qua chơi thông qua các hoạt động, hình ảnh, trò chơi, tình huống…

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 6.

PGS.TS Phó Đức Hòa trực tiếp tập huấn cho CBQL, giáo viên phương pháp “học thông qua chơi”

PGS.TS Phó Đức Hòa cho biết: Học thông qua chơi được hiểu theo nghĩa rộng là hướng tiếp cận giáo dục, ở đó học sinh được tương tác, trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề vấn đề trong môi trường học tập vui vẻ. Giáo viên kết nối mục tiêu học tập với hoạt động chơi nhằm thúc đẩy sự tham gia và tự chủ của học sinh; từ đó góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 7.

Các con học sinh đã có một tiết học vui vẻ, bổ ích với phương pháp “học thông qua chơi”

Theo nhà giáo Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thái Tổ: phương pháp dạy học thông qua chơi đã được nhà trường thực hiện nhiều năm nay ở tất cả các khối lớp. Tuy nhiên, với việc thực hiện tiết chuyên đề cấp Quận và trực tiếp được PGS-TS Phó Đức Hòa, một chuyên gia trong Dự án "học thông qua chơi" hướng dẫn thực hành một cách bài bản, chuyên sâu đồng thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc khi áp dụng phương pháp này trong thực tế… đã giúp Nhà trường có định hướng tích cực hơn trong việc áp dụng linh hoạt phương pháp này đối với tất cả các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 8.

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 9.

Các đồng nghiệp dành tặng nhiều lời khen cho tiết chuyên đề của trường TH Lý Thái Tổ

Chuyên đề "Áp dụng học thông qua chơi trong dạy học tiểu học" đã thành công tốt đẹp. Tiết dạy minh họa được đại diện các trường tham gia chuyên đề đánh giá cao; đặc biệt ở sự chuẩn bị công phu của giáo viên cả nội dung và đồ dùng dạy học, học sinh rất tự tin và thu nhận được kiến thức trong môi trường học tập vui vẻ. 

Chuyên đề cấp quận 'Học thông qua chơi' tại trường tiểu học Lý Thái Tổ - Ảnh 10.

Các đại biểu Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, BGH trường Tiểu học Lý Thái Tổ chúc mừng tiết dạy của cô giáo Thu Ngân và phần tập huấn của PGD.TS Phó Đức Hòa

Đặc biệt, các đồng nghiệp dành nhiều lời khen ngợi cho các em học sinh trường Tiểu học Lý Thái Tổ khi vừa giỏi kiến thức vừa tự tin thể hiện các kỹ năng một cách linh hoạt và sáng tạo. Điều này không chỉ thể hiện ở một tiết dạy mẫu mà là sự kết tinh từ một quá trình rèn luyện, trau dồi của cô các thầy cô giáo đối với các con học sinh. Các con đã có một tiết học thực sự vui vẻ và tích cực. Những hoạt động được tổ chức trong tiết dạy rất hấp dẫn, không chỉ đối với các con học sinh mà tất cả những người tham dự.

Qua tiết dạy, các giáo viên dự giờ cũng tự rút ra những kinh nghiệm quý báu về phương pháp giảng dạy tiên tiến để tiếp tục áp dụng vào các tiết dạy sao cho hấp dẫn, cuốn hút học sinh. Đó cũng chính là mục tiêu mà phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy muốn các trường hướng tới để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ý kiến của bạn