Tin tức

Chuyến bay viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ đã tới Israel

(VOVTV) - Chuyến bay viện trợ vũ khí của Mỹ đầu tiên đã tới Israel ngày 10/10. Đây là một phần cam kết của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống Hamas.

Tác giả PV / VOV Washington
12/10/2023 06:02

Phát ngôn viên Lực lượng phòng vệ Israel - Daniel Hagari cho biết, chuyến bay viện trợ vũ khí của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nebatim tối ngày 10/10 (theo giờ địa phương).

Ông Hagari cho biết, các loại vũ khí và đạn dược của Mỹ sẽ tạo điều kiện cho các cuộc tấn công và chuẩn bị cho các kịch bản bổ sung.

Chuyến bay viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ đã tới Israel - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết hỗ trợ Israel sau khi Hamas tấn công nước này hôm thứ Bảy tuần trước. Theo Tổng thống Biden, Mỹ đã tăng cường viện trợ quân sự bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn cho hệ thống Vòm sắt của Israel và đảm bảo rằng Israel sẽ có đủ các nguồn lực quan trọng để bảo vệ các thành phố và người dân của mình.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford của Mỹ đã tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải trong nỗ lực răn đe các thế lực tìm cách leo thang hoặc mở rộng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Mỹ cũng đã tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-15, F-16 và A-10 trong khu vực.

Nhà Trắng đã xác nhận 14 công dân Mỹ bị sát hại trong các cuộc tấn công của Hamas và một số công dân Mỹ hiện đang bị Hamas bắt giữ làm con tin.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn