Tin tức

Chuyến bay giải cứu thứ 3 đưa người Việt chạy nạn khỏi Ukraine từ Ba Lan về nước

(VOVTV) - Dự kiến vào 18h30 chiều tối nay (giờ Ba Lan – tức 23h30 giờ Việt Nam), chuyến bay giải cứu thứ 3 do Vietnam Airlines phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group sẽ đưa bà con người Việt chạy nạn từ ukraine sang Ba Lan về nước.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
18/03/2022 17:42

Rút kinh nghiệm từ hai chuyến bay trước, mọi công tác chuẩn bị cho chuyến bay thứ ba được triển khai nhanh gọn và khẩn trương. Chuyến bay được lùi thời gian cất cánh xuống lúc 18h30 giờ địa phương (tức 23h30 đêm nay giờ Việt Nam) để thuận lợi cho công tác xuất cảnh và các thủ tục khác; và dự kiến hạ cánh tại Hà Nội vào khoảng 11h trưa mai.

Chuyến bay giải cứu thứ 3 đưa người Việt chạy nạn khỏi Ukraine từ Ba Lan về nước  - Ảnh 1.

Bà con làm thủ tục với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Sẽ có khoảng 250 người Việt về nước trên chuyến bay thứ ba và rất có thể là chuyến bay giải cứu cuối cùng đưa bà con chạy nạn từ Ukraine qua Ba Lan về quê hương. Trong thời gian từ ngày 24/2 khi chiến sự nổ ra tại Ukraine cho tới nay, những bà con nào quyết định xin giấy tờ tị nạn tại Ba Lan hoặc các quốc gia châu Âu khác thì đều đã nhanh chóng di chuyển cho kịp thời hạn 15 ngày sau khi xuất cảnh khỏi Ukraine.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã phối hợp chặt chẽ để rà soát mọi khâu cho chuyến bay thứ ba suôn sẻ và thuận lợi như chuyến ngày 12/3. Từ hôm qua, các cán bộ Đại sứ quán cùng các sinh viên tình nguyện tại Ba Lan đã hướng dẫn bà con hoàn tất các tờ khai và giấy tờ cần thiết cho chuyến bay.

Chuyến bay giải cứu thứ 3 đưa người Việt chạy nạn khỏi Ukraine từ Ba Lan về nước  - Ảnh 2.

Các thủ tục đăng ký đều công khai minh bạch

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Vietnam Airlines cũng chuẩn bị khả năng xử lý nhanh các tình huống bất ngờ có thể xảy ra; tương tự như trường hợp chuyến bay hôm 12/3, đã xác minh và cho phép kịp thời hai mẹ con chạy từ CH Séc sang thẳng sân bay được lên máy bay về nước. Mục đích cuối cùng là làm tất cả để không bỏ sót một cá nhân nào có nguyện vọng được trở về quê hương; không lãng phí bất cứ một ghế nào trên chuyến bay giải cứu.

Về thông tin về chuyến bay thứ 3 và các thủ tục đăng ký cần thiết, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã có thông báo sớm, chi tiết và công khai trên tờ Quê Việt và nhiều trang thông tin khác của cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Theo đó, các hành khách được yêu cầu có mặt tại sân bay trước giờ cất cánh 5 tiếng đồng hồ để đảm bảo khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết. Công dân không đến đúng thời gian quy định thì suất bay sẽ được sắp xếp cho những người trong danh sách dự phòng.

Các hành khách được miễn các giấy tờ xét nghiệm, xác nhận tiêm chủng hay xác nhận khỏi bệnh Covid-19 nhưng phải tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế trong suốt hành trình chuyến bay đến nơi lưu trú cuối cùng tại Việt Nam. Hành khách được yêu cầu cài đặt trước và sử dụng phần mềm PC Covid trên điện thoại và bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế tại nơi lưu trú, xét nghiệm đầy đủ và tuân thủ cách ly theo quy định.

Giống như hai chuyến bay hôm 12/3 từ Ba Lan và Rumani, chuyến bay lần này nằm trong số 10 chuyến bay giải cứu được sự đồng ý của chính phủ do Tập đoàn Sun Group tài trợ Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines triển khai.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn