Tin tức

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”

(VOVTV) - Tối 9/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương”.

Tác giả Việt Cường / VOV1
10/04/2022 06:23

Chương trình có sự tham gia của gần 200 nghệ sỹ trình diễn những tiết mục đặc sắc, ca ngợi công đức của Vua Hùng - người có công lập ra Nhà nước Văn Lang đầu tiên - Tổ chung của dân tộc Việt Nam; đồng thời ca ngợi tinh thần đoàn kết, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”

Chương trình được chia làm 3 phần với chủ đề: Phần 1 “Linh thiêng nguồn cội”, phần 2 “Trẩy hội Đền Hùng”, phần 3 “Rạng ngời đất Tổ”.

Với 12 ca khúc và 13 tiết mục hát múa với nội dung mang đậm giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất Tổ, thể hiện lòng biết ơn, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước, ca ngợi tinh thần đoàn kết, yêu nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc như “Công đức Vua Hùng”, “Nổi trống Lạc Hồng”, “Đất nước lời ru”, “Non sông ngàn năm gấm vóc” và “Bay lên nòi giống tiên rồng”,… và các ca khúc có giai điệu độc đáo mang âm hưởng dân gian, hiện đại thể hiện sức sống mãnh liệt của quê hương, con người Đất Tổ giàu bản sắc trên chặng đường phát triển và hội nhập. 

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” để lại cảm xúc sâu lắng và ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả.

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” - Ảnh 3.

Đây là dịp để mỗi người con Việt Nam thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với các bậc tiền nhân đã có công khai sơn, trị thủy, gìn giữ sơn hà.

Tiếp đó, người dân được hòa mình trong không gian văn hóa đặc trưng của miền đất Tổ với phần diễn xướng văn hóa như Hát Xoan "Bỏ bộ" . Tiết mục được thể hiện bởi các em thiếu nhi phường Xoan Kim Đức cùng những hình ảnh các phường xoan gốc, các câu lạc bộ hát xoan, các trường học dạy hát xoan... được trình chiếu trong chương trình cho thấy nỗ lực gìn giữ, phát huy, lan tỏa và trao truyền giá trị văn hóa vững bền qua nhiều thế hệ. 

Đặc biệt, chương trình biểu diễn múa, hát những câu ca Xoan cổ của các phường Xoan gốc, các câu lạc bộ hát Xoan đã đưa người xem đến với những làn điệu Xoan mượt mà đằm thắm mang đậm giá trị văn hóa, đã trở thành di sản trong kho tàng văn hóa nhân loại; hội tụ những giá trị văn hóa đã được UNESCO công nhận là Di sản của thế giới…

Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ kéo dài 15 phút đã mang đến những khoảnh khắc khó quên cho người dân và du khách khi về Giỗ Tổ.

Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng của cả dân tộc đã trở thành dịp lễ đem lại tình cảm thiêng liêng; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn"; nhớ về tổ tông, về nghĩa “đồng bào” để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta../.

Ý kiến của bạn