Tin tức

Chủng Omicron tăng nhanh, Hàn Quốc kêu gọi người dân không về quê nghỉ Tết Nguyên Đán

(VOVTV) - Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết tỷ lệ mắc biến thể Omicron của nước này chiếm 50,3%. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc hiện đang gấp rút sửa đổi hệ thống y tế nhằm chuẩn bị cho đợt bùng phát mạnh biến thể Omicron.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
24/01/2022 23:11

Những người từng tiếp xúc gần với ca nhiễm liên quan đến biến thể Omicron đều phải cách ly bắt buộc trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, theo biện pháp sửa đổi mới có hiệu lực từ ngày 26/1, người đã hoàn tất tiêm chủng sẽ được miễn cách ly và tự theo dõi sức khỏe bất kể có liên quan đến chủng virus nào.

Nhằm chuẩn bị cho tình huống số ca nhiễm tăng vọt mỗi ngày, cơ quan phòng dịch có kế hoạch mở rộng số lượng cơ quan y tế quản lý tại địa phương lên 400 cơ sở đến cuối tháng 1, tăng số trung tâm điều trị ngoại trú từ 51 lên 90 cơ sở đến trung tuần tháng 2.

Chủng Omicron tăng nhanh, Hàn Quốc kêu gọi người dân không về quê nghỉ Tết Nguyên Đán  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Chính phủ dự kiến sẽ dựng trạm xét nghiệm tạm thời tại 7 trạm dừng chân trên các tuyến đường cao tốc lớn, ga tàu cao tốc KTX và hai bến xe buýt cao tốc trong vòng một tháng tới, tiến hành xét nghiệm mở rộng.

Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum ngày 24/1 kêu gọi người dân hạn chế về thăm quê trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, vì an toàn và sức khỏe của cộng đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh bài toán quan trọng trong đối phó với biến thể Omicron đó là kiểm soát tốc độ gia tăng ca nhiễm mới. Nếu số ca mắc mới tăng một cách từ từ thì Chính phủ sẽ có thể đối phó theo kế hoạch chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, nếu số ca nhiễm mới tăng đột biến trong thời gian ngắn thì sẽ không tránh khỏi tình trạng hỗn loạn và thiệt hại.

Thủ tướng một lần nữa kêu gọi sự phối hợp, hợp tác của người dân để đối phó với biến thể Omicron. Một kỳ nghỉ lễ "bình lặng" là hết sức quan trọng để bảo vệ cuộc sống của mỗi người.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn