Kinh doanh

Chứng khoán Việt Nam 11/5: Dòng tiền mất hút, thanh khoản HoSE thấp nhất kể từ cuối năm 2020

(VOVTV) - Với giá trị giao dịch chỉ khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng, 11/5 là ngày có thanh khoản thấp nhất trên sàn giao dịch HoSE kể từ ngày 31/12/2020 (10,8 nghìn tỷ đồng).

Tác giả Xuân Sang / VOVTV
11/05/2022 16:24

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 11/5 đóng cửa với màu xanh phủ phần lớn trên các mã cổ phiếu. Tuy nhiên có một mặt trái dòng tiền – một trong những động lực chính của thị trường mất hút trong ngày hôm nay. Với giá trị giao dịch chỉ khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng, 11/5 là ngày có thanh khoản thấp nhất trên sàn giao dịch HoSE kể từ ngày 31/12/2020 (10,8 nghìn tỷ đồng).

Chứng khoán Việt Nam 11/5: Dòng tiền mất hút, thanh khoản HoSE thấp nhất kể từ cuối năm 2020 - Ảnh 1.

Sự thiếu hào hứng của giới giao dịch diễn ra giữa bối cảnh VN-Index đã sụt giảm gần 13% kể từ đầu tháng 4/2022 đến nay. Tình trạng hiện tại của thị trường trái ngược hoàn toàn so với sự lạc quan của giới chuyên gia từ các công ty chứng khoán khi dự báo về thị trường năm 2022 cách đây vài tháng – thời điểm mà các mục tiêu thường được xác định ở mức 1.600 – 1.700 điểm cho VN-Index.

Trở lại với phiên giao dịch 11/5, sau một buổi sáng đầy chật vật, cổ phiếu ngành Bất động sản và Ngân hàng có pha lội ngược dòng thành công đã chèo chống cho thị trường giành lại sắc xanh trong phiên chiều. Trong đó phải kể đến EIB, CEO, DIG, NBB, LDG… đồng loạt tăng trần.

Trái lại, ngành được xem như là "nhiệt kế" của thị trường là chứng khoán lại không tỏ ra mấy tích cực và đồng thuận với các trụ khác. Dẫu cho các mã vốn hóa nhỏ tăng giá, nhóm đầu ngành như SSI, VND, VCI… lại chỉ kết phiên với màu vàng hoặc đỏ. Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại nhóm các công ty bảo hiểm khiến chỉ số ngành lao dốc.

Cổ phiếu Thủy sản và Thực phẩm – đồ uống tiếp tục rớt giá. Trong đó, bộ ba vốn hóa lớn nhất là MSN, VNM, SAB có mức sụt giảm đáng kể, thậm chí MSN còn chính là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất cho VN-Index khi lấy đi hơn 1,4 điểm chỉ số.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 7,97 điểm (0,62%) lên 1301,53 điểm; HNX-Index tăng 3,02 điểm (0,92%) lên 333.04 điểm; Riêng UPCOM-Index sụt giảm 0,27% xuống mức 98,79 điểm. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt tổng cộng hơn 13 nghìn tỷ đồng.

Ý kiến của bạn