Kinh doanh

Chứng khoán thế giới đi xuống phiên 30/3

Nga làm giảm hy vọng về một sự đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, triển vọng tăng trưởng của Đức u ám và giá dầu tăng đã tác động đến thị trường chứng khoán thế giới.

31/03/2022 08:40

Thị trường chứng khoán thế giới gặp khó khăn trong phiên 30/3 sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó trong bối cảnh Nga làm giảm hy vọng về một sự đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, triển vọng tăng trưởng của Đức u ám và giá dầu tăng.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc chuỗi bốn ngày tăng điểm do những hoài nghi về triển vọng hòa bình của Ukraine, cũng như hoạt động bán ra chốt lời sau đợt tăng điểm trước đó.

Chỉ số Dow Jones giảm 0,2% xuống 35.228,81 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,6% xuống 4.602,45 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,2% xuống 14.442,27 điểm.

Chứng khoán thế giới đi xuống phiên 30/3 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tại châu Âu, chứng khoán Đức giảm nhiều nhất trong Khu vực đồng euro, với chỉ số DAX 30 khép phiên này giảm 1,5% xuống 14.606,05 điểm, sau khi Berlin hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022, cảnh báo rằng căng thẳng ở Ukraine và giá năng lượng tăng cao sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,7% xuống 6.741,59 điểm, còn chỉ số FTSE 100 tăng 0,6% lên 7.578,75 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 1,1% xuống 3.959,14 điểm.

Thông tin lạm phát của Đức đã chạm mức cao nhất trong 40 năm, lên mức 7,3% so với mức 5,1% trong tháng 2/2022 đã làm tình hình xấu đi. Cơ quan Thống kê liên bang Destatis cho biết căng thẳng Ukraine có "tác động đáng kể đến tỷ lệ lạm phát cao".

Thị trường chứng khoán thế giới đã đi lên sau những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, nhưng sau đó đã giảm trở khi các nhà chức trách ở thành phố Chernigiv, miền Bắc Ukraine cho biết khu vực này đã "bị pháo kích suốt đêm" mặc dù Nga cam kết giảm hành động tại đây và xung quanh thủ đô Kiev.

Các quan chức Nga cũng hạ thấp hy vọng về một bước đột phá, nói rằng không có gì "quá hứa hẹn" từ các cuộc thảo luận.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3 chỉ số VN-Index giảm 7,25 điểm (0,48%) xuống 1.490,54 điểm, HNX-Index giảm 10,05 điểm (2,18%) xuống 451,19 điểm.

Ý kiến của bạn