Tin tức

Chứng khoán Phố Wall đan xen sắc xanh, đỏ

(VOVTV) - Trong phiên giao dịch ngày 22/2, chứng khoán Phố Wall đan xen sắc xanh, đỏ khi thị trường đánh giá biên bản cuộc họp gần nhất của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

23/02/2023 12:40

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 33.045,09 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 3,991,05 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ NASDAQ tăng thêm 0,1% lên 11.507,07 điểm.  

Chứng khoán Phố Wall đan xen sắc xanh, đỏ - Ảnh 1.

Nguồn: TradingView

Chứng khoán Phố Wall đan xen sắc xanh, đỏ - Ảnh 2.

Nguồn: TradingView

Chứng khoán Phố Wall đan xen sắc xanh, đỏ - Ảnh 3.

Nguồn: TradingView

Biên bản cuộc họp hai ngày 31/1-1/2 của FED công bố ngày 22/2 cho thấy hầu như tất cả các quan chức của ngân hàng trung ương Mỹ đều ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Giới chức FED lưu ý rằng rủi ro lạm phát cao vẫn là yếu tố chính định hình chính sách tiền tệ và đảm bảo việc ngân hàng trung ương này tiếp tục tăng lãi suất, hướng đến mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Trên thực tế, số liệu lạm phát và việc làm trong tháng 1 đã phát đi tín hiệu rằng sức ép lạm phát vẫn căng và làm dấy lên lo ngại FED sẽ duy trì tăng lãi suất trong thời gian dài.  Tổ chức tư vấn Oxford Economics dự đoán FED sẽ một lần nữa tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cả tháng 3 và tháng 5. Tổ chức này cho rằng có nguy cơ FED tăng lãi suất cao hơn nữa.

Trước đó, các ngân hàng Goldman Sachs và Bank of America (BofA) dự báo FED sẽ tăng lãi suất thêm 3 lần trong năm 2023, cao hơn dự báo được các ngân hàng này đưa ra trước đó, sau khi các số liệu mới của nền kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát vẫn cao và thị trường lao động phục hồi. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs nhận định dự báo FED sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6, nâng lãi suất lên 5,25 - 5,5%.

Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên ngày 22/2 sau khi biên bản cuộc họp của FED được công bố. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống 1.841,50 USD/oz.

Chỉ số đồng USD phiên này tăng 0,3% lên mức cao nhất trong gần một tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Các chuyên gia nhận định nhiều khả năng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ còn tăng, khiến vàng chịu thêm áp lực.

Giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/2 do các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu. Giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 4 giảm 2,41 USD (3,16 USD), còn 73,95 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc tại thị trường London, mất 2,15 USD, còn 80,6 USD/thùng. Nhà phân tích thị trường cấp cao của The PRICE Futures Group, ông Phil Flynn cho rằng thị trường dầu thế giới vẫn đang bị ám ảnh nguy cơ suy thoái./.

Ý kiến của bạn