Kinh doanh

Chứng khoán Mỹ và châu Âu đa phần chìm trong sắc đỏ

(VOVTV) - Hầu hết các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đều chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 26/4 khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tác động của tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, cũng như khả năng tăng lãi suất tại Mỹ.

27/04/2022 10:01

Chứng khoán Mỹ chứng kiến một đợt bán tháo ồ ạt vào cuối phiên do có những lo ngại Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đẩy mạnh kế hoạch tăng lãi suất cơ bản. Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones giảm hơn 800 điểm, tương đương 2,4%, xuống còn 33.240,18 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 2,8% xuống còn 4.175,20 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm tới 4% và đóng cửa ở mức 12.490,74 điểm. 

DJIA-8363-1583454972.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu xu hướng sụt giảm khi giới đầu tư không chờ đợi Microsoft và Alphabet công bố kết quả kinh doanh quý I. Cả Microsoft lẫn công ty mẹ của Google là Alphabet đều ghi nhận giá cổ phiếu giảm hơn 3% sau khi kết thúc phiên. Tương tự, cổ phiếu của mạng xã hội Twitter giảm 3,9% trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk chuẩn bị thâu tóm công ty này.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại rằng, để kiềm chế lạm phát, FED sẽ tăng lãi suất lên cao đến mức đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào một cuộc suy thoái. Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Charles Schwab nhận định các thị trường tiếp tục vật lộn với "một số cơn gió ngược" bao gồm sự quyết liệt của FED (trong việc tăng lãi suất) trong tương lai, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, áp lực lạm phát và các đợt phong tỏa chống dịch tại Trung Quốc. Ngay cả khi số liệu mới nhất của Chính phủ Mỹ cho thấy số đơn đặt hàng đối với hàng hóa chế tạo có giá trị lớn đã tăng trong tháng trước, điều này cũng không đủ để xoay chuyển tình hình.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, sắc đỏ cũng là chủ đạo trên các sàn chứng khoán châu Âu. Đóng phiên này, chỉ số DAX 30 tại sàn Frankfurt (Đức) và chỉ số CAC 40 tại sàn Paris (Pháp) giảm lần lượt 1,2% và 0,5% xuống 13.756,40 điểm và 6.414,57 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 mất 1% xuống còn 3.721,36 điểm. Riêng chỉ số FTSE 100 của nước sàn giao dịch London (Anh) "nhích" chưa đến 0,1% lên 7.386,19 điểm.

Ý kiến của bạn